Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính quyền ​Trump "loay hoay" xử lý mối quan hệ với Trung Quốc

Thứ bảy, 08/04/2017 - 08:31

Trang mạng tạp chí Foreign Policy mới đăng tải bài viết nhận định rằng trong xử lý mối quan hệ với Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện bị giằng xé giữa nhóm các nhà đàm phán thiếu tầm nhìn xa trông rộng và nhóm các chính trị gia theo đường lối cứng rắn theo chủ nghĩa dân tộc được ăn cả, ngã về không.

Tổng thống Mỹ Trump (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hơn hai tháng sau khi lên nắm quyền Tổng thống Mỹ và cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang diễn ra, chính quyền Trump phải đối mặt với nhiều câu hỏi hơn câu trả lời.

Chính quyền Trump chưa phát triển một chiến lược thống nhất về can dự với Trung Quốc, cũng như chưa có các chính sách rõ ràng và cụ thể đối với châu Á-Thái Bình Dương. 

Hiện trong chính quyền Mỹ, giới chức cấp cao phân thành hai khuynh hướng khác nhau, mà cả hai trường phái này đều khác biệt so với chính sách lâu nay của lưỡng đảng Mỹ đối với Trung Quốc. 

Các thành viên của nhóm Trump có nền tảng kinh nghiệm kinh doanh vĩ mô, bao gồm cả cố vấn cao cấp Jared Kushner và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, mang khuynh hướng của những người có bản năng về giao dịch và nhiều khả năng theo chủ nghĩa thỏa hiệp.

Theo cách tiếp cận "kinh doanh trên hết" này, Mỹ sẽ nhượng bộ cho mong muốn của Bắc Kinh về việc mở rộng tầm ảnh hưởng ở châu Á, để đổi lại Washington nhận được sự giúp đỡ từ phía Bắc Kinh về các vấn đề như Triều Tiên và thâm hụt thương mại song phương.

Nhóm khuynh hướng thứ hai là nhóm những người theo chủ nghĩa dân tộc kinh tế, tiêu biểu là các nhà chiến lược gia trưởng Steve Bannon và Peter Navarro, những người đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia Nhà Trắng. Hai nhân vật này vốn có lập trường thù địch với sự tăng cường quân sự và kinh tế của Trung Quốc.

Theo Vietnam+

Trong những năm gần đây mối quan hệ Mỹ​-Trung ngày càng khó nắm bắt, và các ý tưởng mới (cho mối quan hệ này) là cần thiết. Tuy nhiên, cả hai trường phái trên sẽ đem lại những rủi ro cả về ngắn hạn và dài hạn đối với các lợi ích của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026
Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

Thắt chặt hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga trong phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.

Hải Lương

18:35 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm