Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 12/12/2017 - 06:31
(Thanh tra)- Canada là nước dẫn đầu về số lượng người hưởng ứng dự án hỗ trợ tố giác tội phạm tài chính mà Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) khởi động, nhằm thanh lọc và tạo điều kiện cho lĩnh vực tài chính ngày càng phát triển.
Ảnh minh họa
Sau cuộc khủng hoảng năm 2011, SEC thành lập Văn phòng Tố giác và khuyến khích người dân cung cấp bằng chứng về các vi phạm tài chính. Nếu các thông tin chính xác, có giá trị thì người tố giác có thể nhận khoản tiền thưởng từ 10 - 30% số tiền mà người vi phạm nộp phạt.
Trong lần sửa đổi gần đây, SEC không giới hạn tiền thưởng và quốc tịch của người tố cáo. Năm 2014, 30 triệu USD đã được trao thưởng cho một người nước ngoài giấu tên. Dữ liệu mới nhất công bố có khoảng 4.000 báo cáo được gửi đến SEC mỗi năm.
Mặc dù phần lớn các đơn tố giác đến từ các ngân hàng lớn ở Mỹ như New York, New Jersey hay California, nhưng ¼ tổng số báo cáo nước ngoài đến từ Anh và Canada. Con số này đều đặn tăng qua các năm, đặc biệt từ Canada với 73 đơn tố cáo trong năm 2017. 20% số tiền thưởng được trao cho người nước ngoài.
Lý giải cho điều này, Giám đốc Phòng Thực thi Pháp luật của SEC cho biết: “Những người tố giác trên toàn cầu cung cấp lượng thông tin lớn và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều tra. Ví dụ như lần trao thưởng 30 triệu USD, người này đã cung cấp những thông tin gian lận rất tinh vi và khó phát hiện”.Dự án hỗ trợ
việc tố giác là một trong số ít của chương trình tái cấu trúc tài chính Dodd - Frank còn được giữ lại dưới thời Tổng thống Trump, được Chính phủ các nước chấp thuận và hưởng ứng. Tuy nhiên, theo bà Jane Norberg - Giám đốc Văn phòng Tố giác của SEC, các nước cần sớm ban hành các biện pháp bảo vệ và trả thưởng cho người tố giác ngay khi được cung cấp thông tin có giá trị cao.
Phạm Thục Trinh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thái Hải
Vũ Linh - Minh Nghĩa
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thanh Lương
B.S
Minh Nguyệt
Quang Dân