Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 12/02/2011 - 21:06
Chính phủ Campuchia ngày 12/2 cho biết nước này đã bày tỏ sẵn sàng tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra tại Jakarta (Indonesia) ngày 22/2, để thảo luận về xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.
Binh sỹ Campuchia tại khu vực thuộc tỉnh Odar Meanchey, thuộc biên giới Campuchia-Thái Lan, cách Phnom Penh gần 450km.
Theo Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Koy Kuong cho biết nước này đã trả lời đề xuất của Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa, người hiện là Chủ tịch luân phiên ASEAN, về cuộc họp trên.
Trong bức thư đề ngày 11/2, Ngoại trưởng Marty đề nghị các nước thành viên ASEAN tiến hành một "cuộc họp cấp ngoại trưởng không chính thức" ở Jakarta vào chiều 22/2. Bức thư đề nghị chủ đề cuộc thảo luận là "các vấn đề khu vực và quốc tế," ám chỉ đến tranh chấp biên giới hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan, vốn đều là thành viên ASEAN.
Nếu cuộc họp được tất cả các nước thành viên chấp thuận, đặc biệt là Thái Lan, thì đây sẽ là lần thứ hai có sự can dự của bên thứ ba trong vấn đề xung đột biên giới giữa hai nước trên, điều mà Campuchia khẳng định là cần thiết.
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panitan Wattanayakorn cũng đã xác nhận Ngoại trưởng nước này, ông Kasit Piromya sẽ tham dự cuộc họp ASEAN. Theo ông Wattanayakorn, Thái Lan sẵn sàng cung cấp thông tin xác thực cho các bạn bè ASEAN, song khẳng định Bangkok vẫn kiên định rằng các cuộc xung đột với Campuchia cần được giải quyết trong khuôn khổ song phương.
Theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên về vấn đề tranh chấp biên giới Campuchia Thái Lan tại New York vào ngày 14/2. Ngoại trưởng ba nước Campuchia, Thái Lan và Indonesia đã lên đường tới tham dự cuộc họp này.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 12/2, Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp về phân định biên giới trên bộ Campuchia-Thái Lan (JBC) Var Kimhong cho biết sẽ ủy ban này sẽ không tiến hành cuộc họp vào cuối tháng Hai, đồng thời cho rằng hiện cơ chế song phương không thể giải quyết được vấn đề.
Trước đó, Thư ký Ngoại trưởng Thái Lan ngày 7/2 cho biết JBC sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần cuối cùng của tháng Hai này.
Giới chức Campuchia ngày 12/2 cho biết bất chấp những lo ngại về an ninh, nhiều người dân Campuchia đi lánh nạn đã bắt đầu trở về nhà.
Kể từ khi xung đột nổ ra giữa binh sỹ Campuchia và Thái Lan hơn một tuần trước, có khoảng 3.200 hộ dân Campuchia, với khoảng 12.000 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã phải đi lánh nạn tại khu trại tạm cách khu vực đền Preah Vihear khoảng 90km./.
(TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình