Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 29/11/2022 - 23:13
(Thanh tra) - Hà Lan, Canada và Ecuador đã ủng hộ lời kêu gọi hôm 28/11 về việc thành lập một tòa án chống tham nhũng toàn cầu, cho rằng, tòa án chung này sẽ giúp giải quyết tham nhũng cấp cao trong các chính phủ.
Quang cảnh bên ngoài Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye, Hà Lan, ngày 31/3/2021. Ảnh: Reuters
Theo Hãng tin AFP, bộ trưởng ngoại giao của 3 quốc gia đã bày tỏ ủng hộ chiến dịch thành lập một tòa án chống tham nhũng, được cho là sẽ hoạt động theo đường lối tương tự như Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan).
"Hà Lan, Canada và Ecuador chia sẻ tầm nhìn rằng, điều này cuối cùng có thể dẫn đến việc thành lập tòa án chống tham nhũng quốc tế... Một tòa án như vậy sẽ cung cấp cho cộng đồng quốc tế một công cụ hỗ trợ để thực thi luật chống tham nhũng hiện hành”, Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra chia sẻ trên trang Twitter sau cuộc gặp những người đồng cấp Canada và Ecuador tại La Haye.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 2 nghìn tỷ USD dành cho chi tiêu mua sắm trên khắp thế giới đã bị thất thoát do tham nhũng mỗi năm.
Trong một cuộc thảo luận bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng, Thẩm phán Cấp cao Mỹ Mark Wolf, người đang dẫn đầu chiến dịch thành lập Tòa án Chống tham nhũng quốc tế, cho biết, tòa án "sẽ tập trung vào các quan chức cấp cao nhất và những người mà họ hối lộ".
Ông Mark Wolf cũng cho rằng, chấm dứt tham nhũng cần bắt đầu "từ trên xuống".
Khoảng 189 bên, trong đó có 181 quốc gia, đã ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong nỗ lực ngăn chặn tham nhũng trên toàn thế giới.
“Tuy nhiên, các chế độ chính trị tham nhũng (kleptocrat) lại thường được hưởng quyền miễn trừ trừng phạt vì họ kiểm soát việc thực thi công lý ở các quốc gia mà họ lãnh đạo", ông Wolf nói và nhấn mạnh, tòa án chống tham nhũng quốc tế có thể là điểm đến của những người tố cáo rất dũng cảm. Tại đó, họ có thể đưa ra bằng chứng, nếu như họ đã không thể làm như vậy ở các quốc gia nơi họ sinh sống.
Thẩm phán Mark Wolf cũng như những người ủng hộ chiến dịch thừa nhận rằng, chặng đường biến ý tưởng về một tòa án như vậy thành hiện thực còn dài và nhiều khả năng phải đối mặt với những thách thức tương tự như đối với ICC - tòa án được thành lập năm 2002 để xét xử các các cá nhân bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.
Đơn cử, ICC không có khả năng bắt giữ các nghi phạm và phải dựa vào các quốc gia thành viên của mình để làm như vậy, với mức độ thành công khác nhau.
Thành phố La Haye của Hà Lan hiện là nơi đặt trụ sở của một loạt tòa án toàn cầu, bao gồm ICC và Tòa án Công lý Quốc tế, giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T,B
Minh Tân
H.T
Đăng Tân
Nguyệt Trang
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Thanh Lương
Văn Thanh
Trần Quý
Trọng Tài