Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 03/06/2021 - 17:25
(Thanh tra) - Ngày 2/6, Cảnh sát liên bang Brazil đã khám xét nhà riêng và văn phòng của Thống đốc Amazonas Wilson Lima, phục vụ cuộc điều tra những bất thường có thể xảy ra trong việc lắp đặt một bệnh viện dã chiến để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Thống đốc bang Amazonas, Wilson Miranda Lima. Ảnh: Portalaunico
Hãng AP dẫn theo tuyên bố của các công tố viên liên bang cho biết, Bộ trưởng Y tế của bang Amazonas và 5 người khác cũng là đối tượng của lệnh bắt tạm thời. Tất cả đều bị nghi ngờ trục lợi từ cuộc khủng hoảng sức khỏe vào thời điểm thành phố Manaus - thủ phủ của bang Amazonas và trung tâm tài chính của miền Bắc Brazil - là tâm chấn của đại dịch trong nước.
Cũng theo Cảnh sát Liên bang, trọng tâm của cuộc điều tra là hợp đồng được ký kết vào tháng 1/2021, khi các bệnh viện ở Manaus trở nên quá tải, cạn kiệt oxy và các bác sĩ phải lựa chọn bệnh nhân COVID-19 để cứu chữa.
Bệnh viện dã chiến được dựng lên đã "không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản để phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, có nguy cơ lây nhiễm trong bệnh nhân và nhân viên y tế", tuyên bố cho biết.
Văn phòng Báo chí của Thống đốc bang nói với AP trong một email rằng, ông Lima phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và rằng "tất cả các khoản đầu tư của nhà nước để chống lại đại dịch đều tuân theo các thủ tục pháp lý."
Trong một trường hợp riêng biệt, một tòa án phúc thẩm liên bang đang xem xét vai trò của Thống đốc Lima trong vụ cáo buộc gian lận mua máy thở cho bệnh nhân COVID-19.
Thống đốc Lima nằm trong số các quan chức được triệu tập để trình diện trước các nhà lập pháp trong khuôn khổ cuộc điều tra của Quốc hội về công tác xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Trí Vũ
Phú Đức
Hương Giang
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Giang Sơn
Thanh Nhung
Đăng Tân
Thành Công
Hương Giang
Đan Quế
Thái Hải