Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 02/08/2017 - 15:49
Ngày 1/8, một thẩm phán liên bang Brazil đã quyết định khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva với cáo buộc nhà lãnh đạo cánh tả này đã nhận hối lộ khoảng 320.000 USD từ các công ty xây dựng Odebrecht và OAS để sửa sang một nhà nghỉ đồng quê nhằm đổi lấy những ưu đãi chính trị.
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Đây là cáo trạng thứ 6 về tham nhũng đối với cựu Tổng thống Lula – người vẫn được coi là chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.
Hồi tháng Bảy vừa qua, tòa sơ thẩm đã tuyên ông 9 năm rưỡi tù giam cũng vì lý do nhận 1,2 triệu USD từ công ty OAS với hình thức xây một nhà nghỉ.
Hiện tại, vụ bê bối tham nhũng mang tên “Lava Jato” đã khiến hơn 100 chính trị gia, doanh nhân và những nhân vật có ảnh hưởng khác tại Brazil chịu án tù giam, đồng thời các lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra 4 cựu tổng thống và cả đương kim Tổng thống Michel Temer.
Tuy nhiên, xét về thời điểm và cách thức khởi tố, xét xử đối với ông Lula, nhiều người cho rằng các tiến trình tư pháp này có động cơ chính trị rõ ràng là ngăn cản ông Lula tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, mà tới nay các cuộc thăm dò đều cho thấy nếu được quyền tranh cử, ông sẽ đắc cử ngay vòng một.
Theo VIETNAM+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên