Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 17/11/2022 - 22:17
(Thanh tra) - Tổng thống Ghana đã cách chức Bộ trưởng Tài chính Charles Adu Boahen, sau khi ông này dính líu đến bê bối đòi hối lộ từ các nhà đầu tư.
Bộ trưởng Tài chính Ghana Charles Adu Boahen. Ảnh: myjoyonline
Các cáo buộc chống lại Charles Adu Boahen đã được nêu ra trong một tài liệu điều tra mới, tại đó phân tích cách thức thực hiện các thỏa thuận tham nhũng trong thế giới ngầm chính trị ở Ghana. Tài liệu được chính thức công bố vào tối 14/11.
Tài liệu điều tra cho thấy, ông Boahen đã yêu cầu các nhà đầu tư (do điều tra viên đóng giả) chi trả 200.000 USD như một khoản phí cho Phó Tổng thống Mahamadu Bawumia để đảm bảo hỗ trợ chính trị cho dự án kinh doanh của họ ở Ghana.
Như một phần yêu cầu "đền đáp" cho sự hỗ trợ của mình, Boahen đã yêu cầu 20% số tiền đầu tư. Khoản tiền này sẽ được chuyển vào hoạt động kinh doanh bất động sản của ông.
Quyết định sa thải Bộ trưởng Tài chính Boahen được đưa ra sau khi Tổng thống Nana Akufo-Addo biết về các cáo buộc được đưa ra trong vụ việc và làm việc với quan chức này, Eugene Arhin - Người phát ngôn của Tổng thống cho biết trong một thông cáo báo chí.
Thông cáo cũng cho biết, vụ việc đã được giao cho công tố viên đặc biệt để điều tra thêm.
Trên Facebook, ông Bawumia tuyên bố không biết về bất kỳ cuộc gặp gỡ nào như vậy: “Tài sản quý giá nhất trong đời của tôi là sự liêm chính và tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng tên tuổi của mình để tham gia vào các hoạt động tham nhũng”.
Các cáo buộc được đưa ra ngay khi Ghana đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 2 thập kỷ qua, với lạm phát lên tới hơn 40% và giá trị đồng Cedi của Ghana giảm mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
T.H
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
T.Vân
Trọng Tài
Hương Trà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Lan Anh - Bích Tuệ