Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ sáu, 15/05/2026 - 19:55
(Thanh tra) - Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm
Ngày 15/5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp trong Bộ đội Biên phòng. Quá trình sắp xếp lại tổ chức theo hướng tinh gọn không chỉ nhằm tối ưu hóa bộ máy mà còn trực tiếp góp phần nâng cao năng lực quản lý, củng cố thế trận biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới,.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chủ trì của Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hội nghị đã đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Kết luận số 159-KL/TW ngày 29/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”.
Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành việc giải thể 44 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố và thành lập 30 Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, thành phố.
Sau khi vận hành theo cơ chế mới, các Ban Chỉ huy đã nhanh chóng ổn định bộ máy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, duy trì nghiêm công tác quản lý biên giới và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực biên giới, cửa khẩu.
Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với các đơn vị mới tiếp tục được vận hành thông suốt, đồng bộ và hiệu quả.

Trung tướng Vũ Trung Kiên chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm
Trong quá trình tái cấu trúc lực lượng, yêu cầu củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia liên tục được đặt ở vị trí trọng tâm cốt lõi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh các cấp ủy, chỉ huy trong toàn lực lượng phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Lực lượng biên phòng cần đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với các quân khu và các lực lượng trên địa bàn để bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa để không bị động, bất ngờ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu chỉ rõ.
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên khẳng định dù có những khó khăn nhất định sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, chính quyền địa phương 2 cấp, các ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
Toàn lực lượng được yêu cầu phát huy tinh thần quyết liệt nhằm duy trì thực thi pháp luật trên biên giới, vùng biển, kiểm soát xuất nhập cảnh, cũng như tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở gắn chặt với việc củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm
Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ đội Biên phòng với các cơ quan, ban ngành địa phương, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, bất cập phát sinh trong thực tiễn cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh.
Để giải quyết những vướng mắc này, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp theo hướng thu gọn đầu mối, bảo đảm tính khoa học và sát với thực tiễn.
Công tác tập huấn về quân sự, quốc phòng, tác chiến phòng thủ khu vực cho lực lượng biên phòng, cũng như tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho lực lượng quân sự địa phương sẽ được chú trọng đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phối hợp toàn diện.
Trong thời gian tới, Trung tướng Vũ Trung Kiên đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng quân sự địa phương theo phương châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm công tác phối hợp quân sự, quốc phòng, biên phòng được triển khai nhịp nhàng, hiệu quả.
Việc kiện toàn tổ chức Bộ đội Biên phòng theo hướng “tinh, gọn, mạnh” không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới tổ chức quân sự địa phương mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Trung tướng Vũ Trung Kiên trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Ngọc Lâm

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Ngọc Lâm

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/5, Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Toạ đàm chính sách về một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng trong năm 2026.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức quân sự địa phương gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Dương Nguyễn
Hương Trà
Thanh Hoa
Trọng Tài
Cảnh Nhật
T.Vân
Trọng Tài
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Trần Kiên
Lan Anh - Bích Tuệ
Minh Tân
Minh Nguyệt
B.S
PV