Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 02/11/2017 - 08:36
Ngày 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã bất ngờ từ chức liên quan tới những cáo buộc cho rằng ông có hành vi không đúng mực đối với một nữ nhà báo từ cách đây 15 năm.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Trong đơn xin từ chức gửi Thủ tướng Anh Theresa May, ông Fallon thừa nhận trong quá khứ ông đã làm những điều không phù hợp với "chuẩn mực cao" mà chính phủ đặt ra đối với lực lượng vũ trang mà ông vinh dự đại diện.
Trước đó, trong tuần này, ông Fallon đã xin lỗi vì đã có hành động không đúng mực nêu trên.
Ông Fallon đảm nhiệm cương vụ bộ trưởng quốc phòng Anh vào năm 2014, được lần đầu tiên bầu vào Quốc hội vào năm 1983 và được coi là một thành viên kiên định thuộc đảng Bảo thủ của Thủ tướng May.
Việc ông từ chức có thể sẽ buộc chính quyền của Thủ tướng May phải cơ cấu lại nội các, tiến trình được dự báo là sẽ khó khăn trong bối cảnh bà May đang nỗ lực giải quyết tình trạng chia rẽ trong nội bộ đảng Bảo thủ liên quan vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit./.
Theo TTXVN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bảo Anh - Trọng Tài
Hương Giang
Thanh Lương
Trần Kiên
Trần Kiên
Minh Tân
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Thanh Lương
Minh Tân
Trọng Tài
Cảnh Nhật