Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 30/10/2017 - 09:21
Một bộ trưởng Anh đang đối mặt với cuộc điều tra với cáo buộc ông yêu cầu thư ký của mình mua đồ chơi người lớn và sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với cô.
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Mark Garnier (Ảnh: SCMP)
AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Anh Jeremy Hunt cho biết văn phòng Nội các Anh, cơ quan có nhiệm vụ bảo đảm chính phủ hoạt động hiệu quả, sẽ mở cuộc điều tra hành vi của Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Mark Garnier có vi phạm quy tắc ứng xử hay không.
“Chuyện đó nếu có thật thì không thể chấp nhận được”, ông Hunt chia sẻ trên một chương trình chính trị cua đài BBC.
Phát ngôn viên của văn phòng Nội các Anh cũng xác nhận cuộc điều tra ông Garnier là có thật, nhưng từ chối bình luận thêm về chủ đề này.
Ông Mark Garnier, 54 tuổi, bị cựu thư ký Caroline Edmondson tố cáo thông qua The Mail on Sunday rằng ông đã đưa cho cô tiền và yêu cầu cô đi mua 2 món đồ chơi người lớn tại một cửa hàng ở London vào năm 2010.
Cô Edmondson đồng thời cũng cáo buộc ông Garnier đã mô tả cô bằng những từ ngữ không phù hợp trước mặt các nhân chứng. Bài báo của The Mail on Sunday cho biết ông Garnier đã thừa nhận cáo buộc và cho biết việc yêu cầu mua đồ chơi người lớn chỉ là nói đùa.
Ông Garnier là chính trị gia cấp cao nhất trong một loạt những cái tên được truyền thông Anh đưa tin với cáo buộc hành vi không thích hợp hoặc quấy rối tình dục. Những vụ tố giác về hiện tượng này ngày càng nhiều trong bối cảnh vụ bê bối quấy rối tình dục của đạo diễn Hollywood Harvey Weinstein bị phơi bày ra ánh sáng.
Cựu Bộ trưởng Nội các Stephen Crabb, một người theo đạo Cơ Đốc, cũng đã lên tiếng xin lỗi hôm 28/10 sau khi một tờ báo công bố vụ việc ông gửi tin nhắn có nội dung không phù hợp tới một nữ ứng cử viên xin việc trẻ tuổi.
Ông Hunt cho biết Thủ tướng Anh Theresa May sẽ viết thư cho Chủ tịch Hạ Viện Anh John Bercow nhằm tìm ra giải pháp để ngăn chặn tình trạng này.
Theo Dân Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh
PV
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Kiên