Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 03/08/2017 - 19:56
(Thanh tra)- Theo phóng viên tại London, Anh sẽ thành lập cơ quan Xử lý Khiếu nại Thương mại cho các công ty nước này, nhằm thay thế phần việc mà hiện nay Ủy ban châu Âu đang đảm trách.
Dự kiến, cơ quan mới của Anh sẽ đi vào hoạt động từ tháng 10/2018. Cơ quan này cũng sẽ chịu trách nhiệm đề xuất dự luật thương mại trình quốc hội Anh vào tháng tới. Dự luật thương mại mới sẽ cho phép Chính phủ Anh quyền hợp pháp để tiến hành các thỏa thuận thương mại với các nước trên thế giới.
Việc thành lập Cơ quan Xử lý Khiếu nại Thương mại là một thách thức lớn đối với nước Anh trong bối cảnh nội các Anh đang có những bất đồng quan điểm về loại hình thỏa thuận nào cho thời kỳ chuyển đổi - giai đoạn Anh dự kiến rời Liên minh Châu Âu (EU) vào tháng 3/2019. Cơ quan Xử lý Khiếu nại Thương mại của Anh dự kiến sẽ có khoảng 130 nhân viên, và là cánh tay nối dài của Bộ Thương mại Quốc tế Anh, để thực hiện các chức năng như giải quyết những khiếu nại liên quan đến cạnh tranh không công bằng, điều tra các khiếu nại và tăng cường hiệu lực của các quy định thương mại.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thu Huyền
Thanh Lương
Hương Giang
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải