Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 28/09/2017 - 22:55
(Thanh tra)- Thủ tướng Anh Theresa May ngày 27/9 bày tỏ sự thất vọng trước việc Bộ Thương mại Mỹ ra phán quyết sẽ áp thuế nhập khẩu lến đến gần 220% đối với mẫu máy bay C-Series của hãng Bombardier.
Thủ tướng May tuyên bố Chính phủ Anh sẽ tiếp tục làm việc với Bombardier để tìm cách bảo vệ việc làm tại nhà máy chế tạo máy bay của hãng đặt tại Bắc Ireland. AFP/ TTXVN
Tuy là một thương hiệu của Canada, nhưng phần cánh của loại máy bay này được chế tạo tại Bắc Ireland, mang lại việc làm cho hơn 4.000 lao động tại vùng lãnh thổ thuộc Anh này.
Theo PV tại Anh, phán quyết được Mỹ đưa ra sau khi tòa xem xét đơn kiện của hãng máy bay Boeing (Mỹ) với cáo buộc Bombardier được Chính phủ Canada bảo trợ và bán phá giá dòng C-Series tại thị trường Mỹ. Thủ tướng May tuyên bố Chính phủ Anh sẽ tiếp tục làm việc với Bombardier để tìm cách bảo vệ việc làm tại nhà máy chế tạo máy bay của hãng đặt tại Bắc Ireland. Trong khi Bộ Kinh tế của nước này cũng cam kết làm việc với Chính phủ Canada để tìm ra giải pháp thích hợp sớm nhất có thể. Tuy nhiên, hai bên vẫn phải chờ phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra vào tháng 2/2018.
Nhà máy Bombardier ở phía Đông thành phố Belfast của Bắc Ireland, là cơ sở sản xuất mang lại việc làm chủ yếu cho người dân vùng lãnh thổ này trong suốt 30 năm qua. Hồi năm ngoái, Bombardier đã ký hợp đồng cung cấp 125 máy bay mới trị giá 5,6 tỷ USD cho hãng hàng không Delta Airlines của Mỹ. Nếu mức thuế 219,63% được áp đặt, số thuế mà Bombardier phải trả sẽ cao gấp hơn 3 lần giá một chiếc máy bay C-Series bán cho Delta Airlines, lên tới khoảng 61 triệu USD/chiếc. Thực tế này đe dọa nghiêm trọng tới tương lai việc làm của người dân Bắc Ireland, đồng thời sẽ khiến áp lực gia tăng đối với chính phủ thiểu số của bà May bởi hiện đảng Bảo thủ của bà đang dựa chủ yếu và sự ủng hộ của đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) của Bắc Ireland để chiếm được thế đa số tại Quốc hội nước này.
Trong một nỗ lực nhằm tránh cho vụ kiện ảnh hưởng xấu đến tình hình việc làm tại Bắc Ireland, Thủ tướng May từng đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ nhằm tìm ra một giải pháp êm thấm cho vấn đề trên.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
T.Vân
Hải Hà
Trung Hà
Trần Kiên
Hải Hà
Thanh Lương
Bùi Bình
Minh Tân - Hữu Chính
Đăng Tân
Thanh Lương
Hoàng Hưng
Nhóm PV Bản tin Thanh tra