Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 10/08/2017 - 22:36
(Thanh tra)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi quyết tâm chống tham nhũng, nghèo đói và thất học tại quốc gia Nam Á này.
Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội ngày 9/8, Thủ tướng Modi cho rằng những vấn đề trên là những thách thức lớn nhất mà nước này đang đối mặt, đòi hỏi một quyết tâm chung để vượt qua những thách thức lớn này. Ngoài ra, ông cũng hối thúc các nghị sĩ trao thêm quyền cho nữ giới.
Trong khi đó, cùng ngày, khoảng 200.000 người đã xuống đường tuần hành tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ khiến hoạt động của thành phố này bị ngưng trệ.
Nhiều doanh nghiệp tại khu vực phía Nam thành phố Mumbai đã phải đóng cửa, giao thông phải chuyển hướng do những người biểu tình, chủ yếu đến từ khu vực nông thôn của bang Maharashtra đổ xuống thành phố này. Người tuần hành đến từ cộng đồng Maratha yêu cầu có thêm việc làm trong chính phủ, cơ sở giáo dục và được xóa thêm nợ nông nghiệp trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng và thu nhập của người nông dân bị giảm.
Đáp lại, Thủ hiến bang Maharashtra, Devendra Fadnavis cam kết sẽ liên lạc thường xuyên với cộng đồng Maratha qua một ủy ban. Tháng 6 vừa qua, chính quyền bang Maharashtra đã đồng ý xóa khoản nợ trị giá 5 tỷ USD cho nông dân sau các cuộc biểu tình kéo dài 11 ngày, làm gián đoạn nguồn cung đến Mumbai.
Maharashtra là một trong những bang nông nghiệp chịu thiệt hại nghiêm trọng do mùa màng thất bát và mưa lớn trong những năm gần đây. Theo thống kê, năm ngoái, tại bang Maharashtra đã có hơn 1.417 nông dân tự tử.
Tại Ấn Độ, gần 260 triệu nông dân và người lao động làm việc trong ngành này với hơn nửa dân số sống ở khu vực nông thôn, song ngành nông nghiệp chỉ chiếm 17% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Bùi Bình
H.T
Văn Thanh
B.S
Trang Anh
Hương Trà
Minh Nguyệt
Thái Hải
Thanh Lương
Thanh Lương
Văn Thanh
Quang Dân