Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 21/02/2017 - 14:01
(Thanh tra)- Bộ Cung ứng Ai Cập tiếp tục dẫn đầu danh sách tham nhũng trong tháng thứ 3 liên tiếp.
Ảnh: Daily News Egypt
Cơ quan Giám sát độc lập của Tổ chức Minh bạch (PFT) ghi nhận 66 vụ tham nhũng tại các bộ và cơ quan thuộc Chính phủ Ai Cập trong tháng 1/2017.
So với tháng 12/2016, tỷ lệ tham nhũng không cao hơn nhiều. Tháng 12, số vụ tham nhũng là 51.
Tuy nhiên, đáng nói Bộ Cung ứng vẫn không có tín hiệu giảm nhiệt tham nhũng với 16 vụ trong tháng 1, tiếp tục là cơ quan tham nhũng nhiều nhất 3 tháng liên tiếp (tháng 12 ghi nhận 11 vụ, tháng 11 ghi nhận 15 vụ).
Sau Bộ Cung ứng là Bộ Phát triển Địa phương với 11 vụ việc tham nhũng. Bộ Giáo dục, Nông nghiệp, Y tế: 5 vụ.
Báo cáo của PFT cũng cho biết, 76% số vụ việc tham nhũng trong tháng 1 đang được điều tra, chỉ 1% đã có phán quyết chính thức được ban hành và 23% đang trong quá trình chuyển hồ sơ sang tòa án.
PFT dựa trên các thông tin được công bố trên các phương tiện truyền thông khác nhau để ghi lại những vụ tham nhũng ở các Bộ và các tổ chức thuộc Chính phủ. Đây là báo cáo thường kỳ thứ 19 của cơ quan này.
Năm 2016, PTF đã tổng kết có 968 vụ tham nhũng được ghi nhận ở Ai Cập.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
VP
Trung Hà
Trí Thành
Minh Nghĩa
B.S
Nhóm PV A lô Thanh tra
BTT
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa