Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 14/04/2015 - 21:03
Ba nữ nhân viên bán hàng và một nhân viên bảo vệ gốc Việt bị buộc tội bắt cóc và tống tiền một người đàn ông có tên tắt là AH tại Dubai.
Hình minh họa
Các công tố viên c
ho biết, LQ, 22 tuổi, BY, 34 tuổi và TD, 25 tuổi, cùng với NH, 32 tuổi – tất cả đều là người Việt Nam - đã bắt cóc nạn nhân sau khi lừa anh ta đến khu Dubai International City hôm 17.1.
AH – không được tiết lộ quốc tịch – bị đưa đến một căn hộ mà NH đe dọa cắt tay anh ta nếu anh ta không nộp 5.000 dirham (1.361 USD) tiền chuộc.
Sau đó, những người Việt kể trên gọi cho bạn của nạn nhân và yêu cầu người này mang tiền chuộc đến.
Cảnh sát đã giám sát điểm hẹn nhận tiền chuộc và thấy TD đang đợi bạn nạn nhân đến nộp tiền. Họ cũng thấy NH ra khỏi tòa nhà và đứng cùng TD.
Cảnh sát đã bắt giữ TD và NH rồi sau đó đi vào bên trong tòa nhà, nơi họ tìm thấy LQ và BY cũng như nạn nhân trong một căn hộ.
Bốn bị cáo bị đưa đến đồn cảnh sát Al Rashidiya.
Tòa án hình sự Dubai tuyên bố hoãn xét xử tới ngày 27.4 do các bị cáo không trả lời thẩm vấn được vì bất đồng ngôn ngữ. Tòa án sẽ thuê một phiên dịch viên người Việt để hỗ trợ phiên tòa.
Theo Thảo Nguyên/Lao Động
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thanh Hoa
Hương Giang
B.S
B.S
B.S
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nguyệt
Trần Kiên
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Văn Thanh