Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 31/03/2017 - 13:47
(Thanh tra)- Tổng cộng 3.296 nhân viên của chính quyền Trung ương Ấn Độ đã bị trừng phạt bởi Ủy ban Giám sát Trung ương (CVC) vì cáo buộc tham nhũng trong năm 2016.
Năm 2016, có 3.296 cán bộ nhân viên thuộc các cơ quan Chính phủ trung ương bị trừng phạt bởi CVC. Ảnh: EconomicTimes
Bộ trưởng Bộ Cán bộ, Khiếu kiện công và Trợ cấp Jitendra Singh cho biết, trong năm 2016, CVC đã áp dụng các hình phạt nghiêm trọng với 1.904 cán bộ, nhân viên; hình phạt nhẹ được áp dụng với 1.034 người và 358 người bị phạt hành chính.
Năm 2015, tổng cộng có 3.592 cán bộ nhân viên bị CVC trừng phạt, trong khi năm 2014 là 2.144 người.
CVC được Chính phủ Ấn Độ thành lập từ tháng 2/1964 theo đề xuất của Ủy ban Chống tham nhũng, nhằm tư vấn và hướng dẫn các cơ quan Chính phủ Trung ương trong lĩnh vực giám sát tham nhũng. Hơn 50 năm qua, cơ quan này được đánh giá là hoạt động tích cực, hiệu quả trong phòng, chống tham nhũng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thành Công
Hương Giang
Thái Hải
Bảo Anh
Đan Quế
Dương Nguyễn
Phú Đức
Thu Huyền
T.Vân
T.Vân
Hải Hà
Văn Thanh