Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

UBND tỉnh Cà Mau dự kiến đối thoại với 3 công dân sau buổi tiếp công dân tại Trung ương

Lan Anh

Thứ bảy, 06/09/2025 - 21:18

(Thanh tra) - Sau buổi tiếp công dân ngày 27/8/2025 tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, tỉnh Cà Mau liên tiếp có những bước chuẩn bị để tổ chức đối thoại với 3 người dân: bà Lê Thị Sáu (xã Phú Mỹ), bà Hà Thị Thu (xã Tạ An Khương) và ông Cao Vĩnh Phong (xã U Minh).

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và công dân Lê Thị Sáu. Ảnh: Lan Anh.

Tại buổi tiếp ngày 27/8, bà Lê Thị Sáu cho biết năm 2016 bà có ký hợp đồng thuê đất của bà Trần Xuân Lạc để xây dựng xưởng may. Tuy nhiên, bà Lạc không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng và còn hành hung bà Sáu. Mặc dù bà Sáu đã trình báo cơ quan công an, song vụ việc không được xử lý đến nơi đến chốn, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Hai công dân còn lại, bà Hà Thị Thu và ông Cao Vĩnh Phong, cũng trình bày những vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất tại địa phương.

Buổi tiếp ngày 27/8 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh.

Những phản ánh này cho thấy tính chất phức tạp, đan xen giữa tranh chấp dân sự và trách nhiệm quản lý nhà nước, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để có hướng giải quyết thấu đáo.

Ngày 6/9/2025, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Thông báo số 03725/UBND-NC, khẳng định sẽ tổ chức đối thoại với ba công dân nêu trên. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 070/KH-UBND ngày 26/8/2025, căn cứ theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Để bảo đảm sự tham dự của các cơ quan Trung ương và chuẩn bị chu đáo hơn, thời gian đối thoại dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 15/9 đến 25/9/2025. UBND tỉnh nhấn mạnh mong muốn có sự phối hợp, chia sẻ từ phía công dân để cuộc đối thoại diễn ra trong tinh thần xây dựng, hướng tới giải quyết dứt điểm.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Thế Sự, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đánh giá cao việc tỉnh Cà Mau kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức đối thoại. “Đây là động thái cần thiết, thể hiện sự cầu thị và trách nhiệm của địa phương. Đối thoại không chỉ là bước thủ tục, mà là cơ hội để các cơ quan chức năng trực tiếp lắng nghe, trao đổi thẳng thắn với công dân, làm rõ những vấn đề tồn tại. Với sự tham dự của đại diện Trung ương, cuộc đối thoại sẽ có thêm cơ sở pháp lý và sự giám sát cần thiết, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước", ông Sự nói.

Ông Sự cũng nhấn mạnh, những vụ việc kéo dài nhiều năm nếu không được giải quyết rốt ráo có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân. Do đó, sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía địa phương và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương sẽ là yếu tố quyết định thành công.

Cuộc đối thoại sắp tới nhằm tháo gỡ bức xúc của ba công dân, góp phần tạo niềm tin, giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp và khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau trong việc lắng nghe và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Điện Biên góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh

Thanh tra tỉnh Điện Biên góp phần tăng cường quốc phòng, an ninh

(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây Tổ quốc, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trần Kiên

10:05 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm