Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ ba, 20/01/2026 - 10:34
(Thanh tra) - Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, cùng với cả nước bước vào những ngày làm việc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Ban Tiếp công dân Trung ương lan tỏa mạnh mẽ tinh thần chính trị nghiêm túc, trách nhiệm trong toàn đơn vị.

Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Trong thời gian Đại hội XIV của Đảng diễn ra, sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương được duy trì nền nếp, gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn. Các chi bộ, phòng nghiệp vụ tập trung quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng lớn được thảo luận tại Đại hội; đồng thời rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhận diện rõ yêu cầu đổi mới đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh cải cách hành chính.
Tinh thần Đại hội không chỉ thể hiện trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, mà được chuyển hóa trực tiếp vào hoạt động thường nhật của từng bộ phận, từ tiếp công dân định kỳ, đột xuất; phối hợp với các địa phương trong xử lý vụ việc phức tạp; đến công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo, đề xuất giải pháp. Mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức rõ rằng giữ vững ổn định tình hình khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài chính là đóng góp cụ thể, trực tiếp vào thành công chung của Đại hội và vào ổn định chính trị – xã hội của đất nước.
Trong dòng chảy ấy, Đại hội XIV được nhìn nhận như điểm tựa chính trị quan trọng để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên soi chiếu lại trách nhiệm, bản lĩnh và phương pháp làm việc; từ đó chủ động điều chỉnh, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân và của giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Hải Đăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Trao đổi về ý nghĩa của Đại hội XIV, ông Lê Hải Đăng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổng hợp, Ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc không chỉ định ra những định hướng chiến lược lớn, mà còn đặt ra yêu cầu cụ thể đối với từng lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Theo ông Lê Hải Đăng, với vai trò tham mưu, điều phối, kết nối thông tin phục vụ lãnh đạo Ban, Phòng Tổng hợp phải nắm vững tinh thần chỉ đạo của Đảng, bảo đảm tính chính xác, khách quan, kịp thời trong từng nội dung tham mưu. Trong thời điểm Đại hội XIV đang diễn ra, trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên Phòng Tổng hợp càng được đặt ra rõ nét hơn, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn tiếp công dân; tổng hợp phải phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình; tham mưu phải bám sát yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
Từ thực tiễn công tác, ông Lê Hải Đăng nhấn mạnh, niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên Ban Tiếp công dân Trung ương đối với Đại hội XIV được đặt vào vai trò định hướng và dẫn dắt của Đảng trong hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Cùng với đó là kỳ vọng về những cơ chế, chính sách đồng bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, yên tâm gắn bó lâu dài với nhiệm vụ được giao.
Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Ban Tiếp công dân Trung ương xác định việc củng cố, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở từng đơn vị cơ sở là yêu cầu xuyên suốt. Với Phòng 5 – đơn vị đảm nhiệm lĩnh vực quản lý cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đây là đơn vị mới được kiện toàn, đang đặt những nền móng đầu tiên cả về tổ chức Đảng lẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, gắn với lộ trình hiện đại hóa, số hóa công tác tiếp công dân.
Ông Vũ Thế Anh, Bí thư Chi bộ Phòng 5 chia sẻ, trong thời gian Đại hội XIV của Đảng diễn ra, Chi bộ Phòng 5 xác định phương châm xây dựng tổ chức Đảng ngay từ đầu theo tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao; lấy kỷ luật Đảng, kỷ cương hành chính làm nền tảng; lấy chất lượng đảng viên và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo năng lực lãnh đạo. Quan điểm xuyên suốt là xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh phải song hành với xây dựng đơn vị chuyên nghiệp, trách nhiệm; Chi bộ phải thực sự là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ông Vũ Thế Anh, Bí thư Chi bộ Phòng 5, Ban Tiếp công dân Trung ương (trên cùng, ngoài cùng bên phải) tại Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Huy Trần
"Trong bối cảnh Đảng đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và triển khai chuyển đổi số quốc gia, quản lý cơ sở dữ liệu về tiếp công dân không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật, mà là nhiệm vụ chính trị đòi hỏi tính chính xác, kỷ luật, công khai và minh bạch cao", ông Thế Anh khẳng định.
Theo ông Vũ Thế Anh, quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, mỗi đảng viên trong Chi bộ Phòng 5 đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu, biến tinh thần của Đại hội thành chuẩn mực hành động trong công việc hằng ngày; từ việc tuân thủ nghiêm quy trình nghiệp vụ đến chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối và sử dụng dữ liệu tiếp công dân phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban. Việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ngay từ nền móng đầu tiên sẽ tạo cơ sở chính trị bền vững cho đơn vị mới, đồng thời góp phần hình thành văn hóa công vụ chuẩn mực, đề cao trách nhiệm cá nhân và kỷ luật tập thể.

Đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Ở cấp Đảng bộ, ông Phạm Thế Sự, Phó Bí thư Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định, trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng càng phải gắn chặt với việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đây vừa là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, vừa là đòi hỏi mang tính chiến lược khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo ông Phạm Thế Sự, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Đối với Ban Tiếp công dân Trung ương, tinh thần đó đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng khoa học, kỷ cương, hiệu quả; gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, chắc về pháp luật, chuẩn về đạo đức công vụ, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Ông Phạm Thế Sự, Phó Bí thư Đảng bộ Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Ông nhấn mạnh, việc triển khai tinh thần Đại hội XIV phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong từng khâu thực thi công vụ: Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết vụ việc; kiên quyết không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài, qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển chung của đất nước.
Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tinh thần quán triệt nghiêm túc và hành động cụ thể, Ban Tiếp công dân Trung ương đang thể hiện rõ quyết tâm chính trị và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Những nỗ lực từ củng cố tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đến đổi mới phương thức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là cơ sở quan trọng để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng lớn mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm ổn định tình hình xã hội, đặc biệt trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị lớn của đất nước. Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cơ quan tiếp công dân là phải nắm chắc tình hình khiếu kiện, chủ động phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng” khiếu kiện ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.
Lan Anh
(Thanh tra) - Sáng 11/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đã làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương nhằm đánh giá kết quả công tác những tháng đầu năm 2026, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Lan Anh
Hoàng Long
Lan Anh
Trọng Tài
Lan Anh
Quang Dân
Đăng Tân
Lan Anh
Thanh Lương
Hải Hà
Minh Nguyệt
Lan Anh
T.Vân
PV
PV
Minh Nghĩa
Bùi Bình