Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên Quang:

Việc chậm trễ do Trung tâm Phát triển quỹ đất và huyện Hàm Yên cũ, chưa làm hết trách nhiệm

Nam Dũng

Thứ ba, 16/09/2025 - 21:19

(Thanh tra) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn tại buổi tiếp công dân Hoàng Thị Giang và Hoàng Thị Bảy (vợ ông Vi Văn Sơn), thôn Khâu Lình, xã Phù Lưu chiều ngày 16/9.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: ND

Trình bày ý kiến tại buổi tiếp công dân, bà Hoàng Thị Giang và bà Hoàng Thị Bảy cho biết, đây là hai hộ thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang đoạn qua xã Phù Lưu, các hộ đã được bố trí đất tái định cư.

Tuy nhiên, đã qua 5 tháng nhưng các gia đình chưa làm được nhà, đang phải ở nhà tạm, do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, hai hộ đề nghị UBND xã Phù Lưu sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư để làm nhà ở, ổn định đời sống lâu dài.

Công dân nêu ý kiến, kiến nghị với Lãnh đạo HĐND tỉnh Tuyên Quang tại buổi tiếp công dân. Ảnh: ND

Báo cáo của UBND xã Phù Lưu về việc này cho biết: Hộ bà Hoàng Thị Giang và hộ ông Vi Văn Sơn đã được Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Yên (cũ) xây dựng phương án bố trí cho mỗi hộ 1 lô và đã được bốc thăm chọn vị trí đất lần lượt tại các vị trí CL1-21 và CL1-23 thuộc khu dân cư Bưa - Nghiệu, xã Phù Lưu (theo Phương án số 13/PA-TĐC về việc bố trí tái định cư, khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang).

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. 

Theo lý giải, việc chậm trễ do quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số cơ quan như Trung tâm phát triển quỹ đất Hàm Yên (trực thuộc UBND huyện) được chuyển giao về Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; việc thẩm định phương án tái định cư Dự án Cao tốc Tuyên Quang- Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang và việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ chậm, kéo dài…

Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang Khánh Thị Xuyến phát biểu tại buổi tiếp công dân. Ảnh: ND

Tại buổi tiếp, UBND xã Phù Lưu, Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hàm Yên thông tin quá trình giải quyết đơn của 2 hộ; Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông tin, làm rõ quy định, thủ tục thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết đơn thư cho hộ Hoàng Thị Giang và hộ ông Vi Văn Sơn.

Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn ghi nhận sự nỗ lực chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước của gia đình bà Hoàng Thị Giang và ông Vi Văn Sơn đã sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh nguyện vọng của 2 gia đình là rất chính đáng cần phải được các cơ quan Nhà nước giải quyết kịp thời. Đồng thời cho rằng việc chậm trễ do Trung tâm Phát triển quỹ đất và huyện Hàm Yên cũ, chưa làm hết trách nhiệm của mình, làm cho nguyện vọng của người dân chưa được giải quyết kịp thời.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khẳng định, vấn đề phản ánh của 2 hộ là điển hình vướng mắc trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân về lĩnh vực đất đai khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu UBND xã Phù Lưu chủ trì phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Hàm Yên và các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian sớm nhất để đảm bảo ổn định nơi ở, đời sống; tiếp tục rà soát lại để xác định số hộ cần giải quyết nội dung phản ánh giống gia đình bà Hoàng Thị Giang và ông Vi Văn Sơn để hoàn thành các thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn còn đề nghị sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Phù Lưu và yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hàm Yên rà soát, giải quyết các trường hợp chưa được giao đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân.

Ngoài ra, còn giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình giải quyết kiến nghị của 2 hộ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Cơ quan thanh tra giữ vai trò nòng cốt trong công tác tiếp dân

Ninh Bình: Cơ quan thanh tra giữ vai trò nòng cốt trong công tác tiếp dân

(Thanh tra) - Năm 2025, trong bối cảnh mô hình tổ chức ngành Thanh tra có nhiều thay đổi, công tác tiếp dân tại Ninh Bình vẫn được duy trì nền nếp, hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả không đến từ hình thức, mà từ vai trò nòng cốt của cơ quan thanh tra trong tham mưu, điều phối và giám sát; khi các vụ việc được giải quyết đến cùng, niềm tin của Nhân dân được củng cố và ổn định xã hội được giữ vững.

Trung Hà

14:17 06/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm