Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình tiếp công dân phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội

Thái Hải

Thứ ba, 15/10/2024 - 23:21

(Thanh tra) - Ngày 15/10, tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Ban Dân nguyện Lò Việt Phương cùng tham dự và chủ trì buổi tiếp ông Ngô Doãn Liêm và một số công dân cùng trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp; Phó Ban Dân nguyện Lò Việt Phương tiếp các hộ dân phường Đồng Mai. Ảnh: TH

Cụ thể, ông Ngô Doãn Liêm trú tại số 1347, tổ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và một số công dân có nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết việc giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội từ năm 2007 tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo trình bày của công dân, năm 2007, 2008, trên địa bàn xã Đồng Mai (nay là phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) có 5 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 230 ha, chiếm tỷ lệ 80% đất nông nghiệp được giao cho các hộ gia đình theo Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ về ban hành Quy định về việc giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Căn cứ vào Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp mà không được Nhà nước bồi thường bằng đất nông nghiệp tương ứng thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo quy định.

"5 dự án trên địa bàn xã Đồng Mai khi ấy được áp dụng chính sách hỗ trợ bằng hình thức giao đất dịch vụ (đất ở), hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Sau khi được cán bộ các cấp tuyên truyền, giải thích về các chế độ bồi thường, người dân trên địa bàn có đất bị thu hồi rất đồng thuận" - ông Liêm trình bày.

Tuy nhiên, kể từ tháng 5/2018, việc giao đất dịch vụ theo Đề án trên bị tạm ngừng mà với lí do Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh Hà Tây đã quy định mỗi hộ dân gốc (từ năm 1993) chỉ được giao không quá 50m² đất dịch vụ (kể cả trường hợp hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có nhiều cặp vợ chồng, nhiều thế hệ chung sống mà chưa chia lại đất nông nghiệp, chưa tách hộ khẩu riêng; có diện tích đất nông nghiệp thu hồi lớn sau khi nhân với tỷ lệ giao đất dịch vụ theo quy định của phường).

Người dân cho rằng, Quyết định này là không công bằng, không đúng với thực tiễn khách quan và mâu thuẫn với các Nghị định 64/CP ngày 27/9/1993 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ.

Vì vậy, từ năm 2018 đến nay, các hộ dân liên tục có đơn kiến nghị tiếp tục thực hiện chính sách giao đất dịch vụ như trước đã thực hiện, giải quyết dứt điểm việc giao đất cho người dân.

Ngày 22/10/2021, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 296/BC-UBND báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc, tồn tại.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ có Công văn giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn UBND thành phố Hà Nội giải quyết các vướng mắc, tồn tại.

Các hộ dân phường Đồng Mai. Ảnh: TH

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội có công văn giao UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó có quận Hà Đông khẩn trương tổ chức thực hiện giao đất dịch cho các hộ đủ điều kiện, rà soát, phân loại các vướng mắc, tồn tại trong công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương có công văn hướng dẫn ông Ngô Doãn Liêm gửi đơn đến UBND quận Hà Đông, UBND thành phố Hà Nội để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 15/3/2024, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 669/UBND-TNMT chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các cấp thực hiện công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên đến nay, việc thực hiện công tác giao đất dịch vụ cho người dân vẫn chưa được thực hiện.

“Nguyện vọng của chúng tôi là được cơ quan chức năng giao đất dịch vụ, theo đề án cũ, ban đầu, theo khẩu, có hạn mức, chứ không phải theo hộ”, ông Ngô Doãn Liêm và một số công dân cùng trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đề xuất tại buổi tiếp công dân.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương chia sẻ, hiện tại những kiến nghị, vướng mắc, tồn tại của người dân đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền lắng nghe, xem xét, hướng dẫn cụ thể. Những ý kiến và kiến nghị của bà con đang được xem xét một cách nghiêm túc. Chính phủ đang nỗ lực hết mình để giải quyết các vấn đề cho bà con.

Kết luận buổi tiếp công dân, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình nêu rõ, ghi nhận kiến nghị của bà con, được biết trong quá trình thực hiện, thành phố Hà Nội đã có phương án trình Chính phủ. Hiện nay Chính phủ chưa có ý kiến và phương án cụ thể.

Ông Dương Thanh Bình nhấn mạnh, Ban Dân nguyện sẽ có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của bà con, tập hợp toàn bộ hồ sơ 5 dự án để có cơ sở kiến nghị với thành phố Hà Nội, kiến nghị Chính phủ.

“Trong thời gian này mong bà con hết sức bình tĩnh, thêm một gian nữa để chúng tôi có kiến nghị với Chính phủ để xem xét giải quyết theo thẩm quyền của pháp luật”, ông Dương Thanh Bình nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm