Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Chủ động đối thoại và thuyết phục từ cơ sở để thông tuyến Đại lộ Lê Lợi

Văn Thanh

Thứ hai, 05/01/2026 - 16:36

(Thanh tra) - Sáng 5/1, Thường trực Đảng ủy, UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống địa bàn phố Phú Thọ 4 tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân về việc bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Cách làm quyết liệt nhưng thấu tình, đạt lý đã tạo chuyển biến rõ rệt, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Lãnh đạo phường Hạc Thành động viên, tuyên truyền, đối thoại với người dân để thông tuyến Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi. Ảnh: Văn Thanh

Quyết tâm chính trị từ phường Hạc Thành, bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm

Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi được triển khai theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, có chiều dài toàn tuyến 1.500m, điểm đầu tại ngã tư Phú Sơn (Km0+00, giao Quốc lộ 47), điểm cuối tại cầu Đống, tiếp giáp ngã năm Nhồi (Km1+500). Với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong việc kết nối không gian đô thị, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh Thanh Hóa.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giữ vai trò then chốt. Theo thống kê, diện tích đất bị ảnh hưởng là 1,51ha, trong đó có 0,44ha đất thổ cư; 0,05ha đất tổ chức, đất khác; 1,02ha đất giao thông, thủy lợi, liên quan trực tiếp đến 118 hộ dân (40 hộ phải di chuyển chỗ ở và 78 hộ thực hiện lùi công trình).

Tính đến ngày 3/1/2026, đã có 97 hộ bàn giao mặt bằng; 9 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa phá dỡ công trình; 10 hộ chưa nhận tiền. Ngoài ra, có 2 hộ nằm tại điểm góc cua cuối tuyến, không ảnh hưởng đến hạ tầng dự án, chỉ hoàn thiện một phần vỉa hè nên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn đề nghị không thu hồi đất.

Trước thực tế này, UBND phường Hạc Thành đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm hoàn thành GPMB, bảo đảm tiến độ thi công tuyến đường huyết mạch của tỉnh.

Đối thoại trực tiếp, giải quyết thấu đáo từng vướng mắc của người dân

Ngày 27/12/2025, UBND phường Hạc Thành đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND về việc điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Tuy nhiên, với quan điểm “lấy tuyên truyền, vận động là chính; cưỡng chế là biện pháp cuối cùng”, sáng 5/1, lãnh đạo chủ chốt của phường đã trực tiếp xuống cơ sở để đối thoại với người dân.

Các đồng chí Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và Lê Bá Hải – Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị liên quan đã gặp gỡ từng hộ dân chưa đồng thuận tại phố Phú Thọ 4, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích rõ các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cũng như ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án đối với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền bằng lời nói, phường Hạc Thành còn huy động nhân lực hỗ trợ người dân bốc xếp, vận chuyển đồ đạc sinh hoạt; đồng thời bố trí phương tiện, máy móc để phá dỡ công trình đối với những hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa thực hiện tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Cách làm này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng Nhân dân trong quá trình thực hiện chủ trương lớn của Nhà nước.

Theo ghi nhận, sau một buổi làm việc, trao đổi thẳng thắn và cầu thị, phần lớn các hộ dân đã cơ bản đồng thuận với phương án GPMB, sẵn sàng bàn giao đất để dự án được triển khai.

Bảo đảm quyền lợi chính đáng, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành cho biết: “Sau buổi tuyên truyền, vận động và đối thoại hôm nay, cơ bản các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đối với những đề xuất, kiến nghị chính đáng của người dân, UBND phường cam kết giải quyết kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho các gia đình”.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, chính quyền địa phương luôn mong muốn người dân chia sẻ, đồng hành cùng Nhà nước trong việc thực hiện dự án vì lợi ích chung. Tuy nhiên, trong trường hợp các hộ dân cố tình không chấp hành, UBND phường Hạc Thành sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và tiến độ chung của dự án.

Thực tiễn tại phường Hạc Thành cho thấy, khi người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp vào cuộc, đối thoại thẳng thắn, xử lý hài hòa giữa “tình” và “lý”, công tác GPMB vốn được xem là khâu khó, nhạy cảm hoàn toàn có thể đạt được sự đồng thuận cao. Đây cũng là kinh nghiệm quan trọng trong triển khai các dự án trọng điểm, góp phần sớm hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại cho các phường ở Thanh Hoá. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2026: Thiết lập “đường dây đối thoại” tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2026: Thiết lập “đường dây đối thoại” tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư

(Thanh tra) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thông báo số 04/TB-UBND về lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh. Việc duy trì tiếp xúc trực tiếp hằng tháng không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, mà còn tạo cơ chế đối thoại thực chất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Văn Thanh

20:27 05/01/2026
Thanh Hóa: Chủ động đối thoại và thuyết phục từ cơ sở để thông tuyến Đại lộ Lê Lợi

Thanh Hóa: Chủ động đối thoại và thuyết phục từ cơ sở để thông tuyến Đại lộ Lê Lợi

(Thanh tra) - Sáng 5/1, Thường trực Đảng ủy, UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp xuống địa bàn phố Phú Thọ 4 tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân về việc bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Cách làm quyết liệt nhưng thấu tình, đạt lý đã tạo chuyển biến rõ rệt, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Văn Thanh

16:36 05/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm