Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy tiếp công dân tại Tuyên Quang

Thái Hải

Thứ tư, 16/10/2024 - 11:24

(Thanh tra) - Ngày 16/10, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ đối với 2 vụ việc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy phát biểu kết luận. Ảnh: TH

Tham dự buổi tiếp có Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cùng đại diện Cục I, Thanh tra Chính phủ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang.

Buổi tiếp dân diễn ra trực tuyến tại các điểm cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Phòng họp 11C, Trụ sở UBND tỉnh Tuyên Quang, số 160 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang; Trụ sở UBND huyện Hàm Yên, Tổ Nhân dân Bắc Mục, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên và Trụ sở UBND huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang,

Vụ việc thứ nhất của bà Đinh Thị Hoa trú tại tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ hưu trí cho bà.

Bà Hoa trình bày, bà là chủ hộ kinh doanh cá thể, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 7/2004 đến tháng 10/2019 với tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm 3 tháng. Tại thời điểm này, bà đã đủ 55 tuổi nên đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét để được hưởng chế độ hưu trí.

Do chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm nên sau khi được hướng dẫn của cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên, ngày 11/11/2019  bà tiếp tục đóng 43.034.309 đồng tương đương tổng thời gian đóng bảo hiểm là 4 năm 9 tháng (bảo hiểm tự nguyện). Như vậy, tổng thời gian bà tham gia đóng bảo hiểm xã hội là tròn 20 năm.

Ngày 5/12/2019, sau khi nộp đủ bảo hiểm xã hội 20 năm, bà Hoa làm hồ sơ gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, đến nay bà vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Đối với vụ việc này, theo Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, đề xuất nguyện vọng của Nhân dân là chính đáng; địa phương đã làm hết trách nhiệm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh xã Xã hội đã có báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng ban cho biết, với chức năng là cơ quan tiếp dân, Thanh tra Chính phủ đang trình vụ việc với cơ quan chức năng và sớm có báo cáo trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghe ý kiến trình bày của đại diện các công dân, ý kiến của các cơ quan tham dự, Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy đánh giá cao việc Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ động tiếp dân để cũng tháo gỡ cho người dân.

Vụ việc của bà Đinh Thị Hoa đã được các cấp, các ngành của địa phương quan tâm xem xét, UBND tỉnh đã có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do còn một số khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết chế độ hưu trí cho các cá nhân là chủ hộ kinh doanh cá thể, dẫn đến vụ việc kéo dài cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, các công dân vẫn liên tục khiếu nại, kiến nghị.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Đinh Thị Hoa, Phó Tổng Thanh tra đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp tục theo dõi, bám sát và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, tiếp tục có ý kiến để báo cáo sớm Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà Đinh Thị Hoa phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân. Báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31/12/2024.

“Chúng tôi sẽ có ý kiến với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và sớm có báo cáo với Thủ tướng để có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” - Phó Tổng Thanh tra nói.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan cùng nhau tháo gỡ vướng mắc cho bà Hoa và gần 900 hộ khác.

Toàn cảnh tiếp dân. Ảnh: TH

Vụ việc thứ 2 của ông Nguyễn Ngọc Chí, tổ dân phố Nà Mèn, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang:

Ông Nguyễn Ngọc Chí đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ suối và cầu vượt suối tại thôn Bản Khiển, xã Lăng Can (nay là thị trấn Lăng Can), huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Chí trình bày, trước năm 1990, gia đình ông Nguyễn Ngọc Bình (bố đẻ của ông Nguyễn Ngọc Chí) khai phá và sử dụng thửa đất làm hoa màu tại thôn Nà Mèn, xã Lăng Can (nay thuộc tổ dân phố thôn Bản Khiển, thị trấn Lăng Can), huyện Lâm Bình, diện tích khoảng 300m2, đến năm 1992 cho ông Nguyễn Ngọc Chí sử dụng trồng ngô, đậu, cỏ voi... sử dụng ổn định, không có tranh chấp từ năm 1992 đến nay.

Tuy nhiên, năm 2014, UBND huyện Lâm Bình lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Văn Cường và bà Nguyễn Thị Tuý chồng lên đất của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chí.

Đối với vụ việc này, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương cho rằng, vụ việc đang thuộc thẩm quyền của huyện, tuy nhiên quá trình triển khai dự án phát triển kinh tế chưa chặt chẽ dẫn đến việc khiếu nại của người dân; quyền kiến nghị đề xuất là chính đáng. Theo đề xuất của Chủ tịch UBND huyện, vụ việc sẽ giải quyết trước 30/11/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trân trọng cảm ơn Phó Tổng Thanh tra cùng đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đến Tuyên Quang tiếp dân. Đây là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ đối với địa phương, hỗ trợ cùng địa phương tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, đây là vụ việc chưa giải quyết được, mặc dù đã xác định được nguyên nhân và phương án giải quyết và thẩm quyền thuộc UBND huyện, tuy nhiên UBND huyện chưa làm hết trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND huyện xem xét cấp giấy chứng nhận cho ông Chí và điều chỉnh phương án bồi thường cho ông Chí trước ngày 16/11.

Đối với vụ việc này, Phó Tổng Thanh đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo UBND huyện Hàm Yên rà soát lại nguồn gốc đất; xem xét, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, không để công dân khiếu nại, kiến nghị kéo dài, đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả giải quyết về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2024.

Phó Tổng Thanh tra giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục I theo dõi, đôn đốc UBND  tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các vụ việc trên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm