Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Thứ ba, 12/11/2024 - 21:54
(Thanh tra) - Ngày 12/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả 3 năm triển khai và nhân rộng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã, đồng thời tọa đàm để tìm giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện mô hình này trong thời gian tới.
Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả 3 năm triển khai. Ảnh: Lê Dũng
Theo báo cáo đánh giá, mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình, lãnh đạo các cấp đã coi đây là bước đột phá trong công tác dân vận chính quyền.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.606 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” được Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao và nhiều tỉnh thành bạn đến học hỏi kinh nghiệm.
Sau 3 năm triển khai, mô hình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Các hoạt động thiết thực của mô hình đã thay đổi mạnh mẽ tư tưởng, nhận thức, tác phong và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, đầy đủ, giảm thiểu tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần hoặc bị trễ hẹn. Những vấn đề bức xúc của người dân được lãnh đạo các cấp tổ chức đối thoại và chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để tình trạng phức tạp kéo dài hay đơn thư vượt cấp. Người dân ngày càng hài lòng hơn với sự phục vụ của chính quyền.
Những kết quả đạt được đã góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Điều này thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về những kết quả đạt được, các cách làm hay, sáng tạo và đề xuất các ý kiến nhằm thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa đã biểu dương kết quả đạt được và đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác dân vận, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và mục đích, ý nghĩa của mô hình. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cùng các tầng lớp Nhân dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng, Bộ Xây dựng đề nghị đại biểu Quốc hội có ý kiến với UBND tỉnh Lâm Đồng để nghiên cứu sự cần thiết đầu tư và cân đối, bố trí vốn triển khai đầu tư đối với các đoạn còn lại của Quốc lộ 27.
Trần Quý
(Thanh tra) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trong đó, một số nội dung sửa đổi Luật Tiếp công dân cần tiếp tục kế thừa quy định hiện hành, đó là không cho phép ủy quyền tiếp công dân cho cấp phó nhằm nâng cao trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu.
Đỗ Văn Nhân (Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi)
Văn Thanh
Trọng Tài
Trần Kiên
Trọng Tài
T. Minh
Ngọc Bích (Thực hiện)
T. Minh
Thư Ký
Nguyễn Điểm
Thanh Hoa
Hải Hà
Thái Hải
T. Minh
Cảnh Nhật
Ngọc Bích - Đình Tuệ
Minh Nguyệt