Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị nhiều nội dung về kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu lực chính quyền cơ sở

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 11/07/2025 - 15:33

(Thanh tra) - Cử tri Đắk Lắk gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết về các vấn đề cấp bách từ đất đai, an sinh xã hội đến nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cơ sở, thể hiện mong muốn xây dựng một Đắk Lắk phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn.

Cử tri mạnh dạn nêu ý kiến, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp cơ sở. Ảnh: ND

Ngày 11/7, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút hơn 900 cử tri đến từ nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu chính có bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk; ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng các vị ĐBQH khóa XV ứng cử tại tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Điểm nhấn Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Tại hội nghị, cử tri đã được thông báo về kết quả thành công của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Với 35 ngày làm việc, đây là kỳ họp có thời gian dài nhất, khối lượng công việc nhiều nhất và nhiều quyết sách mang tính lịch sử, hệ trọng của đất nước. Quốc hội đã thông qua 34 luật, 14 nghị quyết, và xem xét nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, cũng như các dự án đầu tư trọng điểm.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan và cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: ND

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tham gia 15 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường và 58 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ. Đặc biệt, Đoàn đã kiến nghị Quốc hội, Chính phủ nhiều vấn đề cử tri tỉnh quan tâm như: Bố trí kinh phí đầu tư tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, tuyến cao tốc từ Cảng Bãi Gốc đến cửa khẩu Đắk Ruê, chính sách thuế quan thúc đẩy xuất khẩu nông sản, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Cử tri bày tỏ mong muốn và kiến nghị cụ thể

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp sẽ giúp đất nước phát triển mạnh mẽ. Đồng thời, nhiều ý kiến, kiến nghị cụ thể đã được đưa ra:

Về đất đai và hạ tầng: Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; đầu tư xây dựng các tuyến giao thông, công trình an sinh xã hội vùng nông thôn.

Về chính sách xã hội: Triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; sớm thực hiện chế độ trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi không có lương hưu; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải quyết việc làm hiệu quả; điều chỉnh tiêu chí xét hộ nghèo phù hợp thực tế.

Về quản lý nhà nước: Nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền cấp cơ sở để giải quyết kịp thời quyền lợi hợp pháp của người dân; giải quyết khó khăn trong công tác thu thuế của các tổ dân phố; hoạt động của các hội đặc thù.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ND

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp trả lời, làm rõ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cảm ơn những ý kiến tâm huyết, thiết thực của cử tri. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh Đắk Lắk đang triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền. Bà mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng chính quyền tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan hữu quan, UBND tỉnh và các xã, phường rà soát kỹ lưỡng các nội dung kiến nghị, sớm thông tin rõ ràng cho cử tri về thẩm quyền giải quyết, tiến độ và phương thức giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Cử tri Đắk Lắk kiến nghị chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính

Trước đó, chiều 10/7, tại điểm cầu chính số 2 (UBND phường Tuy Hòa), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe nhiều ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các vấn đề nổi bật bao gồm: Chế độ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, chính sách cho trí thức trẻ theo Nghị quyết 113 của tỉnh Phú Yên (cũ) và đề xuất bố trí ngân sách nâng cấp các tuyến đường trọng yếu (đặc biệt tuyến Tuy Hòa – Buôn Ma Thuột).

Cử tri cũng bày tỏ quan ngại về an ninh trật tự, chính sách người cao tuổi, quản lý hàng giả, và tình trạng thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu ở một số địa phương.

Các ý kiến đã được lãnh đạo sở, ngành tiếp thu, giải đáp. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã được Đoàn ĐBQH tổng hợp để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn thư, tiếp công dân cho cán bộ cấp xã

Thanh Hóa tập huấn nghiệp vụ xử lý đơn thư, tiếp công dân cho cán bộ cấp xã

(Thanh tra) - Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về công tác nội chính, tiếp công dân và xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ cấp xã, nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương.

Văn Thanh

22:19 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm