00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

“Vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn đã đóng góp được gì cho đất nước?

Cao Huân

Thứ sáu, 21/03/2025 - 10:47

(Thanh tra) - Ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn) - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) có nhiều đóng góp cho đất nước và được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất.

Với dự đóng góp lớn cho đất nước, ông Johnathan Hạnh Nguyễn được trao tăng Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Chung tay mở cửa Việt Nam với thế giới

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn đã có đóng góp quan trọng vào ngành hàng không Việt Nam.

Ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn) - là sáng lập viên kiêm Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Năm 1985 Johnathan Hạnh Nguyễn đã tham gia đàm phán, thúc đẩy ký kết hiệp định hàng không giữa Việt Nam với Philippines.

Theo đó, từ năm 1984 đến năm 1985, "Vua hàng hiệu" - Johnathan Hạnh Nguyễn trực tiếp tham gia và có vai trò quan trọng trong việc đàm phán, thúc đẩy ký kết hiệp định hàng không giữa Việt Nam với Philippines, mở tuyến bay chính thức từ (TPHCM) Việt Nam tới Manila (Philippines), đánh dấu bước ngoặc lịch sử khi mở cửa Việt Nam ra với thế giới.

Vào những năm 1980, đất nước còn đang chịu chính sách cấm vận của Mỹ, nền kinh tế và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Ngành vận tải hàng không dân dụng khi đó còn rất hạn chế và cũng chịu ảnh hưởng lớn. Vào thời điểm đó, việc đi lại giữa Việt Nam với các nước rất hạn chế, nhất là đường bay với các nước trong khu vực, gần như chỉ có đường bay tới Bangkok, Thái Lan. Vì vậy, việc mở đường bay giữa TPHCM và Manila sẽ tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, hành khách và thúc đẩy phát triển thương mại giữa Việt Nam với Philippines.

Với vị thế là doanh nhân kiều bào tại Philippines từ năm 1974 và sau đó du học Mỹ về chuyên ngành hàng không, đồng thời được cử làm Tổng đại diện của Hãng hàng không Philippines (Philippines Airlines) tại Việt Nam. Năm 1985, "Vua hàng hiệu" - Johnathan Hạnh Nguyễn đã tham gia với nhiệm vụ đàm phán mở đường bay chính thức giữa Việt Nam với Philippines, bằng các mối quan hệ và uy tín của mình, ông đã tích cực vận động các nhà chức trách và lãnh đạo Philippines, đồng thời tích cực phối hợp với các Cơ quan Việt Nam để thúc đẩy việc mở đường bay thẳng từ TPHCM tới Philippines.

"Vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn tại một phiên họp của Tập đoàn IPPG.

Với vua hàng hiệu, chỉ có tình yêu dân tộc và tương lai của đất nước đã tạo cho ông một động lực, thậm chí chấp nhận hy sinh tương lai và gia đình để cố lấy được giấy phép bay giữa TPHCM và Manila, góp một tay cùng mở cửa Việt Nam ra với thế giới và hội nhập quốc tế. Nhờ sự giúp sức của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, ngày 09/9/1985, Hàng không Việt Nam đã thực hiện chuyến bay đầu tiên TPHCM - Manila, đánh dấu sự khởi đầu quan hệ hàng không giữa Việt Nam và Philippines.

Việc mở đường bay đầu tiên cho Việt Nam từ TPHCM đến Manila vào năm 1985 mang ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, chính trị và xã hội trong bối cảnh đặc biệt của thời kỳ sau chiến tranh và quá trình mở cửa của Việt Nam. Theo đó, đường bày này đã kết nối thương mại giữa Việt Nam và Philippines, đồng thời mở ra giai đoạn về đầu tư, hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao vị thế quốc gia.

Dẫn đầu về hàng hiệu cao cấp và đóng thuế hàng chục nghìn tỷ đồng

"Vua hàng hiệu" - Johnathan Hạnh Nguyễn trong chuyến làm việc tại sân bay.

 Tập đoàn IPPG đã có đóng góp lớn trong việc phát triển ngành dịch vụ, bán lẻ và du lịch tại Việt Nam, đặc biệt thông qua chiến lược đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch bán lẻ từ những năm 1990.

Sau khi mở đường bay, "Vua hàng hiệu" - Johnathan Hạnh Nguyễn nhận thấy cần làm cầu nối để giúp bà con Việt kiều ở nước ngoài liên lạc với người thân ở Việt Nam, và ông đã đưa ra sáng kiến đầu tiên về việc dùng hệ thống đường bay, hợp tác với hệ thống chuyển tiền của Western Union và các hệ thống ngân hàng Việt Nam, công ty xuất nhập khẩu của nhà nước lúc bây giờ. Việc này đã giúp bà con gửi quà biếu, thuốc tây và kiều hối về cho thân nhân ở Việt Nam, giúp người dân Việt Nam cải thiện cuộc sống và giữ liên lạc với thân nhân ở khắp nơi trên thế giới.

        Từ những năm 2005, "Vua hàng hiệu" đã nhận định hướng phát triển bán lẻ tại thị trường Việt Nam, nên ông đã chỉ đạo Tập đoàn IPPG đầu tư mở Siêu thị Miền Đông với diện tích hơn 10.000m2, được xem là siêu thị hiện đại và lớn nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Sau đó ông đầu tư vào Siêu thị Bình Dân với diện tích 5.000 m2 cung cấp hơn 25.000 mặt hàng đa dạng giá cả ổn định cho TPHCM và người dân ở các tỉnh lân cận. Đi kèm theo các siêu thị là 10 trung tâm giải trí game và trò chơi điện tử gia đình với diện tích từ 1.000 – 2.000 m2 -  Maxx Family.

"Vua hàng hiệu" đã đàm phán đưa hơn 108  thương hiệu thời trang, đồng hồ nữ trang, đồ da cao cấp hàng đầu thế giới như: Rolex, BVLGARI, Versace, Dolce & Gabbana, Cartier, Bally, Ferragamo, Lancôme, Tumi, Tag Huer, Biotherm, Chanel, Nike, Banana Republic, CK, Tommy Hilfiger, GAP, … vào Việt Nam cùng đầu tư với Tập đoàn IPPG. Cùng với đó, là những chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng cao cấp tại khắp các tỉnh thành Việt Nam với hơn 10 thương hiệu quốc tế nổi tiếng thế giới, phát triển hệ thống chuỗi F&B tại thị trường nội địa. Tổng cộng cho đến hôm nay, "Vua hàng hiệu" đã phát triển hơn 1.000 chuỗi cửa hàng bán lẻ dịch vụ trên toàn quốc.   

Việc "Vua hàng hiệu" tiên phong đầu tư vào hệ thống siêu thị hiện đại cho Việt Nam từ những năm 2005 đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam, hiện đại hóa ngành bán lẻ, thúc đẩy tiêu dùng và góp phần xây dựng một nền kinh tế bền vững. Dưới sự lãnh đạo tài tình của “Vua hàng hiệu”, trong hơn 39 năm qua, Tập đoàn IPPG đã có nhiều hoạt động đầu tư trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều tỉnh, thành phố từ TPHCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội đến các tỉnh biên giới.

   Cho đến nay Tập đoàn IPPG đã đầu tư, cùng hợp tác đầu tư và đưa về đầu tư hơn 47 dự án, tạo công ăn việc làm cho hơn 25 nghìn lao động ở Việt Nam. Doanh số hàng năm bình quân của Tập đoàn IPPG đạt hơn 12.000 tỷ đồng, số tiền đóng thuế với Nhà nước ngày càng tăng cao, riêng từ năm 2014 đến năm 2024 tổng số tiền thuế mà Tập đoàn IPP đã nộp vào ngân sách nhà nước là 15.410 tỷ đồng.

Việc can đảm quyết định đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn IPPG trong giai đoạn đất nước còn khó khăn không chỉ góp phần giúp cho Việt Nam vượt qua những thách thức về kinh tế, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững về cả công nghiệp, nguồn lực và xã hội, tạo đà cho những bước tiến dài hơn trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

Đi đầu về cửa hàng miễn thuế

"Vua hàng hiệu" tại sự kiện ký kết hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Tập đoàn IPPG dưới dự lãnh đạo của “Vua hàng hiệu” đã phát triển một hệ sinh thái hoàn chỉnh, du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp, đồng thời tiếp cận các thương hiệu quốc tế thông qua các cửa hàng bán lẻ tại khu vực xung quanh. Điều này đã giúp gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam đối với du khách quốc tế, đồng thời thúc đẩy chi tiêu và tiêu dùng trong nước.

Hệ thống cửa hàng miễn thuế bán lẻ du lịch do ông “Vua hàng hiệu” đầu tư với hơn 50 cửa hàng tại các sân bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, …. Tập đoàn IPPG dưới dự lãnh đạo của "Vua hàng hiệu" còn mở rộng mô hình kinh doanh bán lẻ tại các điểm du lịch chiến lược. đồng thời là nhà cung cấp hàng miễn thuế đầu tiên trên các chuyến bay quốc tế của Hàng không Việt Nam, đóng góp lớn vào việc phát triển lĩnh vực bán lẻ du lịch của Việt Nam.

Việc đầu tư vào hệ thống cửa hàng miễn thuế đã mang lại tác động to lớn về chính trị, kinh tế và xã hội, góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển bền vững cho đất nước. Các cửa hàng này khai thác hiệu quả thị trường du khách quốc tế và nội địa, nâng cao chi tiêu của hành khách và tạo nguồn thu lớn từ việc kinh doanh các sản phẩm cao cấp, qua đó giúp Việt Nam trở thành điểm đến mua sắm hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Ngoài việc nâng tầm hình ảnh các sân bay cho quốc gia, hệ thống cửa hàng miễn thuế cao cấp của "Vua hàng hiệu" còn thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và dịch vụ Việt Nam, thu hút đầu tư và du khách quốc tế, đồng thời thúc đẩy việc phát triển hạ tầng thương mại hiện đại. Về mặt xã hội, hệ thống này đã tạo ra hàng nghìn việc làm trong các ngành dịch vụ, bán lẻ và quản lý hàng không. Sự hiện diện của các cửa hàng miễn thuế cao cấp không chỉ giúp quảng bá sản phẩm Việt Nam ra thế giới mà còn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao trải nghiệm mua sắm và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch và nền kinh tế Việt Nam.

Với kinh nghiệm về ngành bán lẻ hàng không, "Vua hàng hiệu" - đã được bầu chọn vào vị trí Chủ tịch SASCO từ năm 2017, cùng với hội đồng quản trị, ban lãnh đạo ACV (Tổng công ty hàng không việt Nam), "Vua hàng hiệu" tin rằng thành công không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược dài hạn mà còn phụ thuộc vào việc thực thi cẩn thận từng bước đi cụ thể.

Trong suốt chặng đường này, SASCO đã phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự biến động của thị trường quốc tế đến ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đại dịch là một thử thách chưa từng có, buộc "thuyền trưởng" SASCO phải nhanh chóng triển khai các giải pháp linh hoạt, tái cấu trúc các mảng kinh doanh, đồng thời khai thác tối đa các cơ hội khi du lịch quốc tế dần hồi phục. Nhờ những nỗ lực này, SASCO đã phục hồi và đạt được mức tăng trưởng và lợi nhuận vượt bậc ngay sau đại dịch. Bên cạnh đó, SASCO đã tập trung vào việc tối ưu hóa các hoạt động dịch vụ tại sân bay, mở rộng hệ thống cửa hàng miễn thuế, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ liên quan đến du lịch và thương mại. SASCO đã tăng doanh thu đáng kể nhờ việc tối ưu hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là các cửa hàng miễn thuế, bán lẻ tại các sân bay lớn giúp SASCO thu hút thêm nhiều du khách quốc tế.

"Vua hàng hiệu" tại sự kiện kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch Việt Nam - Trung Quốc.

       Đóng góp nhiều cho xã hội và được tăng nhiều Huân chương

Với tinh thần tương thân tương ái chia sẻ với cộng đồng, "Vua hàng hiệu" đã và đang tham gia cũng như chỉ đạo Tập đoàn IPPG tích cực tham gia các chương trình giáo dục, an sinh xã hội - trợ giúp người nghèo và tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ năm 2008 cho đến nay. Với "Vua hàng hiệu" phương châm kinh doanh không chỉ vì lợi nhuận của Tập đoàn IPPG mà còn vì sự phát triển chung của cộng đồng, cùng trách nhiệm với cộng đồng trong tham gia chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của người dân.

Từ năm 2008 đến nay, dưới sự chỉ đạo của "Vua hàng hiệu" Tập đoàn IPPG đã thực hiện nhiều chương trình tài trợ cho giáo dục và an sinh xã hội, với trọng tâm là hỗ trợ người nghèo và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, trường học cho học sinh và nhà ở cho giáo viên tại các vùng xa. Các hoạt động này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc, không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Năm 2018, Tập đoàn IPPG đánh dấu bước ngoặt lớn trong lĩnh vực giáo dục bằng việc đầu tư vào công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và robot. Tập đoàn đã tài trợ hàng triệu USD cho việc xây dựng các trung tâm đào tạo AI và Robotic cho học sinh cấp một và cấp hai. Các trung tâm này được thành lập tại Đại học Quốc gia TPHCM và Đại học Đà Lạt. Ngoài ra, IPPG còn đóng góp thông qua các quỹ hỗ trợ, kênh truyền thông báo đài và các quỹ đền ơn đáp nghĩa của các chương trình xã hội tại các địa phương với tổng số tiền tài trợ từ 2014 đến tháng 9/ 2024 là 382 tỷ đồng. Riêng tại TPHCM, chỉ trong 4 năm (từ năm 2020 -2024), dưới dự chỉ đạo của "Vua hàng hiệu", Tập đoàn IPPG đã hỗ trợ đại dịch Covid -19 và tài trợ cho các hoạt động của Thành phố với tổng số tiền hơn 120 tỉ đồng.

"Vua hàng hiệu" được trao tăng nhiều huân chương cao quý và đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị xét nghị xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sau hơn 39 năm hoạt động, không chỉ nỗ lực trong kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Tập đoàn IPPG cũng luôn hướng đến các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ trẻ em và tôn vinh văn hóa Việt. Đó là những thành tựu mà Tập đoàn IPPG đã không ngừng dày công để xây dựng cho đất nước và cộng đồng. Tập đoàn IPPG và cá nhân "Vua hàng hiệu" tự hào là một trong số ít các tập đoàn tư nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, các Bộ, Ban ngành đoàn thể Trung ương đã trao tặng hơn 350 Giấy khen, Bằng khen, Kỷ niệm chương, Huân chương vì những nỗ lực đóng góp cho phát triển của đất nước, cộng đồng.

Điển hình như năm 2008, "Vua hàng hiệu" được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2010, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2012, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hữu nghị về thành tích đa có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Philippines. Đến năm 2015, "Vua hàng hiệu" vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có những đóng góp xuất sắc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hoạt động từ thiện trong 30 năm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Năm 2019, "Vua hàng hiệu" tiếp tục được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đã có thành tích xuất sắc trong đầu tư nguồn nhân lực trẻ cho dân tộc, miền núi và vùng biển đảo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng, Căn cứ tại Khoản 1, Điều 63 của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022, "Vua hàng hiệu" đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đề nghị xét, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sự phát triển của sân bay Quốc tế Cam Ranh có sự đóng góp lớn của "Vua hàng hiệu"

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khẳng định vị thế dẫn đầu, BIDV nhận trọn bộ giải thưởng danh giá từ The Asian Banker

Khẳng định vị thế dẫn đầu, BIDV nhận trọn bộ giải thưởng danh giá từ The Asian Banker

(Thanh tra) - Ngày 27/3/2025 tại Hà Nội, BIDV tiếp tục thiết lập cột mốc mới trên hành trình một thập kỷ dẫn đầu với cú đúp giải thưởng từ The Asian Banker: Ngân hàng có sản phẩm vay nhà ở tốt nhất Việt Nam lần thứ 6 và Ngân hàng có dịch vụ Private Banking tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp.

Trà Vân

11:11 28/03/2025
BIDV chung tay đưa dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và người dân

BIDV chung tay đưa dịch vụ công trực tuyến phục vụ doanh nghiệp và người dân

(Thanh tra) - Ngày 27/3/2025 tại Hà Nội, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội (Trung tâm PVHCC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng số và các tiện ích của Đề án 06/CP.

Trà Vân

10:25 28/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm