Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TKV: Đảm bảo sản xuất an toàn, xanh hóa môi trường khai thác mỏ

Trọng Tài

Thứ ba, 11/03/2025 - 12:18

(Thanh tra) - Trong bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chủ động triển khai hàng loạt phương án ứng phó, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn sản xuất. Đồng thời, đầu tư nhân rộng trồng mới diện tích cây xanh, giúp hiện thực hóa mục tiêu phát triển sản xuất hài hòa với môi trường, tiến tới xanh hóa môi trường trong khai thác mỏ…

Ngày 19/2/2025, TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: TKV

Triển khai nhiều phương án ứng phó, phòng chống thiên tai

Năm 2025, TKV đặt mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất và nâng cao khả năng phục hồi sau thiên tai. Với mục tiêu đó, thời gian qua, Tập đoàn không chỉ chú trọng nâng cao năng lực tự chủ động ứng phó khi có cảnh báo mà còn đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang bị vật tư hiện đại phục vụ công tác cứu nạn.

Song song với đó, TKV đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức tập huấn, diễn tập thường xuyên nhằm rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân trong toàn hệ thống; đặc biệt là các đơn vị sản xuất than ở vùng Quảng Ninh - nơi thường xuyên phải đối mặt với tác động của mưa bão và siêu bão.

Tập trung giám sát và đánh giá nghiêm ngặt ở 23 vị trí trọng điểm khu vực sản xuất, bãi thải than. Các khu vực mỏ than tại Quảng Ninh được xem là “mắt xích” quan trọng trong toàn bộ hệ thống sản xuất của Tập đoàn, vì vậy, Tập đoàn đang yêu cầu các đơn vị giám sát, kiểm tra và đảm bảo các hệ thống phòng chống thiên tai được thực hiện định kỳ; qua đó, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và kịp thời có biện pháp xử lý.

Để thực hiện tốt công tác ứng phó, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thời gian tới, TKV sẽ đầu tư nâng cấp, gia cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật như hệ thống điện, hầm bơm và hệ thống cảnh báo sớm.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đánh giá, kiểm tra nội bộ và phối hợp với các cơ quan chức năng cập nhật tình hình và điều chỉnh kịp thời các phương án ứng phó. Những thông tin này không chỉ là cơ sở để hoàn thiện các kế hoạch phòng chống thiên tai trong năm 2025 mà còn tạo nên một cơ chế giám sát minh bạch và hiệu quả. Việc này sẽ đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từng bước thực hiện mục tiêu “đưa công viên vào trong nhà máy”…

Nhằm bảo vệ môi trường, trung bình mỗi năm, các đơn vị trong Tập đoàn đã đầu tư nhân rộng trồng mới hàng trăm héc ta cây xanh. Tại Quảng Ninh, TKV đã trồng được hơn 1.800ha; tuy nhiên, bão số 3 năm 2024 đã làm phần lớn diện tích cây trồng cải tạo phục hồi môi trường của các đơn vị TKV bị gãy, đổ, hư hỏng không thể phục hồi.

Hàng năm, TKV trồng hàng nghìn ha cây xanh tại các khu vực bãi thải, khu vực dừng khai thác, đổ thải... Ảnh: TKV

Để xanh hóa lại diện tích này, năm 2025, TKV phấn đấu trồng 1,1 triệu cây xanh trên diện tích 230 - 240ha. Đồng thời, cơ bản hoàn thành trồng khắc phục các diện tích cây bị ảnh hưởng sau bão số 3.

Từ đầu năm 2025 đến nay, đặc biệt ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số đơn vị thuộc TKV như: Công ty CP Than Cao Sơn, Công ty CP Than Vàng Danh, Công ty Tuyển than Cửa Ông… đã ra quân phát động trồng cây. Diện tích cây trồng mới trong dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025 trong toàn Tập đoàn dự kiến hơn 34,2ha cây cải tạo phục hồi môi trường, cây bóng mát cải tạo cảnh quan, tương ứng hơn 163.000 cây xanh.

Trong năm nay, TKV tiếp tục ưu tiên trồng cây ở nhiều vị trí trọng điểm như: Bãi thải Bàng Nâu; Cảng Km6; Nhà máy tuyển than và cảng Cửa Ông; cảng Làng Khánh; Mỏ than Hà Tu; Cụm môi trường Khe Chàm; Mặt bằng 56 & +17 Mạo Khê…

Trong quá trình xây dựng và phát triển, TKV luôn coi công tác bảo vệ môi trường là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững của mình. Việc trồng cây, trồng rừng của TKV góp phần hiện hóa mục tiêu xanh hóa môi trường khai thác mỏ, từng bước đạt mục tiêu: “Đưa công viên vào trong nhà máy”…

Năm 2025, TKV tiếp tục tổ chức, thực hiện hiệu quả các công trình, giải pháp bảo vệ môi trường với phương châm xuyên suốt là “Trách nhiệm - Thống nhất - Minh bạch”. Đồng thời, dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng kinh phí bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới năm 2050 nhằm hướng tới mục tiêu đưa phát thải ròng của TKV về “0” vào năm 2050…

Với các phương án, chiến lược được xây dựng cho năm 2025, TKV sẽ góp phần tạo ra môi trường sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản xuất, bảo đảm an toàn cho người lao động… Đây sẽ là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của TKV cho những năm tiếp theo.

 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc được cấp điện trở lại

100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc được cấp điện trở lại

(Thanh tra) - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tính đến sáng ngày 3/12/2025, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.

Thùy Dương

18:00 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm