Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng ngàn Phật tử "đội mưa" dự lễ rước cây bồ đề thiêng từ Srilanka về Việt Nam

Trà Vân

Chủ nhật, 26/03/2023 - 09:57

(Thanh tra)- Cây bồ đề thiêng được chiết từ "cây bồ đề vĩ đại cát tường" (Jaya -Sri -Maha -Bodhi) ở Thánh tích Maha-vihara, Cố đô Anura-dha-pura, quốc đảo SriLanka được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với chùa Bái Đính trồng tại chùa Bái Đính, chiều ngày 25/3, nhằm ngày 4/2 âm lịch.

Chư tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp chùa Bái Đính trồng cây bồ đề vĩ đại cát tường

Lễ rước cây bồ đề được máy bay đưa từ Srilanka về Việt Nam theo nghi thức đặc biệt, trong sự chờ đón của đông đảo tăng ni, phật tử, du khách thập phương.

Hàng ngàn Phật tử chờ đợi giây phút linh thiêng rước cây bồ đề từ miền đất Phật SriLanka về trồng tại chùa Bái Đính, ảnh: TV

Được sự chấp thuận của Chính phủ SriLanka, chùa Boma-luwa, Thánh tích Maha-vihara tặng chùa Bái Đính nhánh cây bồ đề thiêng được chiết từ cây bồ đề Vĩ Đại Cát Tường. Nhờ sự giúp đỡ của Đại sứ quán SriLanka tại Hà Nội và Đại sứ quán Việt Nam tại SriLanka, từ ngày 21- 25/3, chư tăng và phật tử chùa Bái Đính đã hành hương về miền đất Phật SriLanka để rước nhánh cây bồ đề thiêng ở Cố đô Anura-dha-pura về Việt Nam và trồng tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.

Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính làm lễ cầu nguyện, ảnh: TV

Cây bồ đề thiêng được đặt tại điện Tam Thế, chùa Bái Đính trước khi trồng, ảnh: TV

Đúng giờ phút linh thiêng cây bồ đề được trồng tại khu vực điện Tam Thế, chùa Bái Đính, ảnh: TV

Thượng toạ Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính cho biết, giờ phút linh thiêng này, tại chùa Bái Đính tổ chức buổi lễ trồng cây bồ đề vĩ đại cát tường được chiết từ cây bồ đề có tuổi thọ cao nhất thế giới hiện nay (khoảng 2.300 năm tuổi) và được coi là báu vật của quốc đảo Sri Lanka. Năm 247 (trước công nguyên), Vua A Dục đã cho chiết một nhánh phía Nam của cây bồ đề thiêng ở Bodh Gaya - Ấn Độ (nơi Đức Phật thành đạo) và phái Công chúa Sangha - Mitta đem sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Dịp này, Giáo hội tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, cầu nguyện cho nhân dân 2 nước bình an, cát tường.

Chùa Bái Đính là ngôi đại danh lam ngàn năm tuổi của Phật giáo Việt Nam, được tu bổ và xây dựng mở mang từ năm 2003. Đây là nơi thăm quan, chiêm bái của hàng triệu du khách mỗi năm.

Cây bồ đề thiêng sẽ là sợi dây kết nối và lan tỏa tinh thần từ bi - trí tuệ của Đức Phật đến với mọi người, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, bền vững giữa hai nước Việt Nam và Sri Lanka.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn: Hãy học bằng khát vọng, hãy rèn luyện bằng kỷ luật và trưởng thành bằng bản lĩnh

Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn: Hãy học bằng khát vọng, hãy rèn luyện bằng kỷ luật và trưởng thành bằng bản lĩnh

(Thanh tra) - Tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, PGS.TS Lê Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn nhắn nhủ tân sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chủ động học tập, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trách nhiệm, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến để phụng sự Tổ quốc.

Bài, ảnh: Thanh Lương

11:30 05/09/2026
Báo Anh nêu bật lợi thế cạnh tranh vượt trội của Vinhomes trên toàn cầu

Báo Anh nêu bật lợi thế cạnh tranh vượt trội của Vinhomes trên toàn cầu

(Thanh tra) - IBTimes, báo kinh tế, tài chính uy tín của Anh, vừa có bài viết chuyên sâu phân tích cách Vinhomes viết lại chuẩn mực xanh cho những đại đô thị của kỷ nguyên mới. Tờ báo đánh giá cao cách Vinhomes mở rộng đáng kể biên độ của ESG, biến đây thành hệ quy chiếu xuyên suốt quá trình kiến tạo và nâng cấp hệ sinh thái đô thị, tạo ra lợi thế cạnh tranh độc nhất trên thế giới.

PV

08:04 05/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm