Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Thọ
Chủ nhật, 31/12/2023 - 08:47
(Thanh tra) - Ngày 29/12/2023, tại làng Do-Guăh, xã Chư Á, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Chư Á tổ chức lễ ra mắt 2 nhóm sản phẩm là đất hữu cơ đa dụng và chế phẩm sinh học Bio-Đa Năng được sản xuất từ cây dã quỳ với thương hiệu DÃ QUỲ XANH.
Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm. Ảnh: Trần Thọ
Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường (địa chỉ tại 814/3 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội) và Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Chư Á tại tỉnh Gia Lai.
Nhóm sản phẩm với nhiều bước tiến đột phá, được kết hợp giữa cây dã quỳ và đất hiếm nano cùng công nghệ vi sinh từ Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường. Sản phẩm được ra mắt nhằm mang đến giải pháp cho nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.
Đất hữu cơ đa dụng DÃ QUỲ XANH và chế phẩm sinh học Bio- Đa năng sẽ tạo nên giải pháp dinh dưỡng và phòng bệnh cho cây trồng; giúp giảm lượng phân bón sử dụng, tăng năng suất và chất lượng nông sản, ngăn ngừa sâu bệnh gây hại cho cây trồng, đặc biệt tuyến trùng và cải tạo phục hồi đất trồng.

Các sản phẩm đất hữu cơ đa dụng DÃ QUỲ XANH và chế phẩm sinh học Bio-Đa Năng. Ảnh: Trần Thọ
Từ các kết quả nghiên cứu khoa học và thí nghiệm thực tế cho thấy trong thân và lá cây dã quỳ có chứa nhiều axit amin thiết yếu cho sinh trưởng phát triển cây trồng, đặc biệt còn có các hoạt chất sinh học tác dụng kiểm soát tuyến trùng và côn trùng gây hại cho cây trồng.
Với những thành tựu nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất chế phẩm vi sinh vật, phân bón, xử lý môi trường... Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường đã thực hiện Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất và ứng dụng các sản phẩm sinh học từ cây Dã quỳ (Tithonia diversifolia) phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững nhằm khai thác tiềm năng sẵn có của cây dã quỳ, tạo ra các sản phẩm chế phẩm sinh học có nguồn gốc tự nhiên, cung cấp dinh dưỡng chất lượng cao, cải tạo đất, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, ứng dụng hiệu quả cho các trang trại, khu nông nghiệp công nghệ cao, khu chuyên canh sản phẩm hữu cơ.

Tặng quà cho các em học sinh trong buổi lễ ra mắt sản phẩm. Ảnh: Trần Thọ
Tiến sĩ Lê Văn Tri - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Sinh học và Môi trường cho biết: “Viện ứng dụng các thành tựu khoa học dựa trên nguồn cây dã quỳ dồi dào tại Gia Lai kết hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Chư Á nghiên cứu thực nghiệm, tổ chức sản xuất các sản phẩm tối ưu nhất cho bà con nông dân. Trong thời gian tới, Viện sẽ nghiên cứu và phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm hữu ích từ cây dã quỳ để phục vụ nền nông nghiệp hữu cơ bền vững và xuất khẩu sang các nước trên thế giới”.
Tại buổi lễ ra mắt sản phẩm đất hữu cơ đa dụng DÃ QUỲ XANH và chế phẩm sinh học Bio - Đa Năng, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Chư Á đã trao 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng đến các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông tin từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), lúc 22 giờ 42 ngày 05/12/2025, sau 5 ngày, đêm khẩn trương thi công, EVNSPC, Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) phối hợp với các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công Đường dây 110kV trên không, khắc phục sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, khôi phục cung cấp điện hoàn toàn cho toàn bộ khách hàng tại đặc khu Phú Quốc; hoàn thành trước 5 ngày so với kế hoạch (kế hoạch ban đầu dự kiến đóng điện là ngày 10/12/2025).
Thùy Dương
(Thanh tra) - Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. Bốn công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.
PV
PV
Thùy Dương
Hồng Nhung
Thiên Bình
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hương Giang
Lan Anh
PV
Bài và ảnh: Vũ Anh
Thanh Giang
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV