Đây là một nội dung trong cuộc thanh tra “Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Giám đốc Sở GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 tại tỉnh Thái Bình".

Không thực hiện đúng quy định trong việc hồi phách bài thi tự luận

Theo kết luận thanh tra, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 tại tỉnh Thái Bình có 20.513 hồ sơ dự thi; 20.504 thí sinh dự thi (4 thí sinh bị đình chỉ thi); 9 thí sinh bỏ thi; tổng số 62.607 bài thi (bài tự luận 42.105; bài trắc nghiệm 20.502).

Sở GD&ĐT Thái Bình đã thông báo trúng tuyển cho 16.285 thí sinh (14.765 thí sinh đợt 1 và 1.520 thí sinh đợt 2).

Qua kiểm tra, xác minh việc thực hiện hồi phách bài thi tự luận cho thấy, tổng số có 42.105 bài thi tự luận (Toán chung 20.504 bài; Văn chung 20.502 bài; các môn chuyên 1.099 bài).

Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi đã chỉ đạo chuyên viên Phòng Quản lý chất lượng, thành viên Ban Thư ký in ngẫu nhiên 302/42.105 bài thi để Ban Thư ký khớp phách bằng tay.

“Số lượng bài thi được kiểm tra khớp phách bằng tay chỉ đạt tỷ lệ 0,71%, không đảm bảo ít nhất 20% số bài thi tự luận theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 27 Quy chế thi tốt nghiệp THPT”, kết luận thanh tra chỉ rõ.

Kết quả khớp phách bằng tay, Ban Thư ký đã phát hiện môn Toán chung và Văn chung: Tại túi số 116, số phách 4, cả 2 môn Toán, Văn thể hiện trên phiếu kiểm tra là của Đặng Thị Thanh Hải, nhưng phách là của Đoàn Hoàng Hải; tại túi số 116, số phách 24, cả 2 môn Toán, Văn thể hiện trên phiếu kiểm tra là của Đặng Thị Thanh Hải, nhưng phách là của Vũ Đào Gia Khánh.

Tại túi số 235, số phách 24, cả 2 môn Toán, Văn thể hiện trên phiếu kiểm tra là của Tô Trúc Lâm, nhưng phách là của Hoàng Thái Thùy Linh; tại túi số 235, số phách 35, cả 2 môn Toán, Văn thể hiện trên phiếu kiểm tra là của Nguyễn Khánh Linh, nhưng phách là của Nguyễn Phương Linh; tại túi số 418, số phách 4, sai số phách môn Văn.

Đáng nói, khi phát hiện sai sót, Ban Thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót và chuyển cho Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi.

“Việc Ban Thư ký không lập biên bản mà chỉ ghi lại thông tin những thí sinh có sai sót, báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và việc Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi không xác định rõ nguyên nhân, có biện pháp khắc phục sai sót qua kiểm tra việc khớp phách của Ban Thư ký là không đúng quy định tại điểm c khoản 6 Điều 27 Quy chế thi tốt nghiệp THPT”, kết luận thanh tra khẳng định.

1.589 thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển

 Đoàn thanh tra đã tiến hành tổ chức khớp phách bằng tay 100% bài thi tự luận (không thực hiện việc chấm lại các bài thi). Qua đó xác định, có 2.997 bài thi lệch phách (1.679/20.502 bài thi tại 90/579 túi bài chấm thi môn Ngữ văn đại trà; 1.318/20.504 bài thi tại 74/579 túi bài chấm thi môn Toán học đại trà); làm sai điểm của 2.750 bài thi (1.223 bài thi môn Toán học đại trà và 1.527 bài thi môn Ngữ văn đại trà).

Có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm. Trong đó, 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố (13 bài thi môn Toán học đại trà; 4 bài thi môn Ngữ văn đại trà; 2 bài thi môn Hóa học chuyên).

Tổng số có 2.769 bài thi tự luận bị sai điểm. Trong đó, 1.368 bài thi có điểm cao hơn điểm đã công bố (603 bài thi môn Toán học đại trà, bài thi chênh lệch cao nhất là 7 điểm; 765 bài thi môn Ngữ văn đại trà, bài thi chênh lệch cao nhất là 5,5 điểm).

1.401 bài thi có điểm thấp hơn điểm đã công bố (634 bài thi môn Toán học đại trà, bài thi chênh lệch cao nhất là 7,25 điểm; 766 bài thi môn Ngữ văn đại trà, bài thì chênh lệch cao nhất là 5,25 điểm; 2 bài thi môn Hóa học chuyên).

Tổng số có 1.589 thí sinh bị sai tổng điểm xét tuyển. Trong đó, 781 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố (số điểm đã nhân hệ số chênh lệch cao nhất là 18,5 điểm, thấp nhất là 0,25 điểm); 808 thí sinh có tổng điểm xét tuyển thấp hơn tổng điểm xét tuyển đã công bố (số điểm đã nhân hệ số chênh lệch cao nhất là 20,5 điểm, thấp nhất là 0,24 điểm).

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt, đoàn thanh tra xác định: Điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4/12 lớp chuyên (3 lớp chuyên có điểm chuẩn tăng: Toán học, Tin học, Lịch sử; 1 lớp chuyên có điểm chuẩn giảm: Ngữ văn) và 11/29 Hội đồng Tuyển sinh các trường THPT đại trà (4 trường có điểm chuẩn tăng: Mê Linh, Nguyễn Trãi, Bắc Kiến Xương, Tây Tiền Hải; 7 trường có điểm chuẩn giảm: Thái Ninh, Tây Thụy Anh, Quách Đình Bảo, Lý Bôn, Bình Thanh, Chu Văn An, Đông Tiền Hải).

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại Hội đồng Tuyển sinh THPT chuyên: Có 15 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 15 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Theo điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 tại các Hội đồng Tuyển sinh các Trường THPT đại trà: Có 237 thí sinh từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển; 243 thí sinh từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển.

Thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Bình kết luận, về kết quả đạt được,  Ban Thư ký đã hoàn thành việc nhập điểm vào phần mềm; ghép toàn bộ dữ liệu nhập điểm bài thi tự luận với dữ liệu thông tin của thí sinh kèm số phách (do Ban làm phách cung cấp sau khi hoàn thành công tác nhập điểm); in biểu kiểm dò từ phần mềm để khớp phách bằng tay; các túi bài thi được mở và sử dụng trong quá trình khớp phách được niêm phong lại.

Về vi phạm, bước đầu xác định, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi và Ban Thư ký đã không thực hiện đúng quy định trong quá trình thực hiện việc hồi phách bài thi tự luận tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025.

Dẫn đến, công bố sai điểm của 1.589 thí sinh, sai điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 4/12 lớp chuyên thuộc Hội đồng Tuyển sinh Trường THPT chuyên và 11/29 Hội đồng Tuyển sinh các Trường THPT đại trà; sai kết quả tuyển sinh của 510 thí sinh. (15 thí sinh ở Hội đồng Tuyển sinh THPT chuyên và 237 thí sinh ở các Hội đồng Tuyển sinh các trường THPT đại trà từ không trúng tuyển chuyển thành trúng tuyển nguyện vọng 1; 15 thí sinh ở Hội đồng Tuyển sinh THPT chuyên và 243 thí sinh ở các Hội đồng Tuyển sinh các trường THPT đại trà từ trúng tuyển chuyển thành không trúng tuyển nguyện vọng 1).

Thanh tra tỉnh Thái Bình chỉ rõ, nguyên nhân của vi phạm là do Trưởng ban Thư ký và cá nhân có liên quan của Ban Thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, giám sát và không kịp thời báo cáo UBND tỉnh về sự cố bất thường tại kỳ thi.

Bước đầu, tại khâu hồi phách bài thi tự luận, Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm thuộc công chức, viên chức của Ban Thư ký trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại kỳ thi; Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu Sở GD&ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Thái Bình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với Sở GD&ĐT, để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới 2024 - 2025; căn cứ điểm thi của thí sinh qua thanh tra xác định và quy định của pháp luật chuyên ngành, tiến hành các thủ tục theo thẩm quyền để công bố kết quả điểm thi của thí sinh và tổ chức việc xét tuyển theo quy định.

Thanh tra tỉnh chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ tồn tại, hạn chế, vi phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn đến việc bị lệch phách, sai điểm, sai kết quả tuyển sinh và kiến nghị biện pháp xử lý; tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra, kết luận cuộc thanh tra theo quy định.

Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT để phục vụ công tác thanh tra.

Trước đó, ngày 1/8, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn được giao đối với Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025.

Theo quyết định, thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên, do ông Phạm Công Dịch, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Thái Bình làm Trưởng đoàn.

Ngoài 7 thành viên của Thanh tra tỉnh, đoàn thanh tra còn có 2 thành viên của Công an tỉnh và 2 thành viên của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

Để phục vụ kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước, đảm bảo tiến độ theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025, ngày 19/8, Thanh tra tỉnh Thái Bình đã công bố kết luận thanh tra nội dung hồi phách bài thi tự luận tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 tỉnh Thái Bình trong cuộc thanh tra “Việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 tại tỉnh Thái Bình".

Trọng Tài