Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Thanh tra thành phố xem xét vụ việc

Thứ năm, 23/02/2012 - 14:47

(Thanh tra)- Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu hàng không Việt Nam (Vinapco) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, tính đến thời điểm này vẫn là đơn vị đầu mối nhập khẩu nhiên liệu, bảo đảm 97% thị phần nhiên liệu bay trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hàng năm, Vinapco nhập 1 triệu tấn nhiên liệu, nộp ngân sách gần 1 ngàn tỷ đồng, được Nhà nước giao trách nhiệm dự trữ quốc gia về nhiên liệu bay.

>> Vinapco quyết tâm giữ đất

Để bảo đảm an ninh về năng lượng trong xu thế ngành Hàng không Việt Nam đang phát triển mạnh, Vinapco cần có kho đầu nguồn để lưu trữ nhiên liệu. Vì vậy, Vinapco đã được TP HCM cho thuê gần 10,4ha đất tại huyện Nhà Bè, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và hợp đồng thuê đất có thời hạn từ ngày 21/11/2001 - 21/11/2051.

Mặc dầu Vinapco đã được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP HCM cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhưng trên thực tế, mặt bằng lô đất vẫn chưa được giải phóng. Vinapco đã kết hợp với chính quyền địa phương tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng.

Khi có khiếu nại của người dân liên quan đến dự án, ngày 25/2/2011, Sở TN&MT đã phối hợp với Vinapco giải quyết. Thậm chí, ngày 28/9/2011, Thanh tra TP có Công văn số 527/TTTP-P4 gửi Vinapco và UBND huyện Nhà Bè, UBND các xã Phú Xuân, Phước Lộc (địa phương có đất của dự án Vinapco) để cùng phối hợp giải quyết khiếu nại của hai hộ dân, với dự định cuối năm 2011, Vinapco sẽ triển khai xây dựng.

Tuy nhiên, trước đó, ngày 9/5/2011, Sở TN&MT đã có Công văn 2557/TNMT đề nghị UBND TP HCM chấm dứt việc thuê đất của Vinapco. Dựa trên văn bản này, UBND TP HCM đã ra Quyết định 2882/QĐ-UBND chấm dứt việc thuê đất của Vinapco để cho một doanh nghiệp cổ phần khác thuê.

Rõ ràng, quy trình thu hồi đất ở đây thiếu minh bạch, cần phải được các cơ quan chức năng làm rõ. (Báo Thanh tra có bài phản ánh).

Ngày 16/2/2012, Văn phòng UBND TP HCM đã có Công văn số 953/VP-PCNC gửi Chánh Thanh tra TP, Giám đốc Sở TN&MT nêu rõ: “Về việc này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Thanh tra TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 235/XDHK-KHĐT ngày 6/2/2012 của Vinapco; rà soát kỹ nội dung vụ việc; báo cáo đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản này”.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc những diễn biến mới của vụ việc.

Thế Lữ

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cục IX chuyển mình sau một năm vận hành bộ máy mới của ngành Thanh tra

Cục IX chuyển mình sau một năm vận hành bộ máy mới của ngành Thanh tra

(Thanh tra) - Sau một năm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của ngành Thanh tra, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực công thương (Cục IX) đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả mô hình mới và từng bước đổi mới phương thức quản trị, điều hành.

Thái Hải

13:40 22/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm