Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Từ những nén hương thành kính tại các nghĩa trang liệt sĩ, những ngọn nến tri ân lung linh trong đêm, đến những chuyến thăm hỏi, trao quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công…, tháng 7 trên vùng đất Đắk Lắk được nối dài bằng chuỗi hoạt động thiết thực, thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa tình sâu nặng.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt cùng lãnh đạo phường Ea Kao thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng. Ảnh: HD
Ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tại Đền thờ Liệt sĩ, các đại biểu thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc được ôn lại. Những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã góp phần làm nên nền độc lập, tự do, hòa bình và sự phát triển của đất nước hôm nay.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HD
Suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo tốt hơn đời sống người có công với cách mạng và gia đình chính sách; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc.
Kết thúc nghi lễ, các đại biểu thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ. Giữa không gian trầm mặc của nghĩa trang, những nén hương nối tiếp nhau được thắp lên, gửi gắm lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Trước đó, tối 26/7, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Những ngọn nến được thắp lên trên các phần mộ liệt sĩ, tạo nên không gian thiêng liêng, xúc động trong đêm tháng Bảy.
Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là hoạt động tưởng niệm mà còn là dịp để thế hệ hôm nay lắng lại, hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ cha anh và giá trị của cuộc sống hòa bình.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk Lương Minh Tùng dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: FBNV
Cũng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, làm Trưởng đoàn, phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Ea Kao tổ chức chương trình thăm, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.
Tại chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh trao 33 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân đối với những người đã không tiếc máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đem lại độc lập, hòa bình và cuộc sống hôm nay.

Từng lời hỏi thăm, từng món quà góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Ảnh: HD
Theo bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, mỗi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là biểu tượng của ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và truyền thống yêu nước của dân tộc. Những người có công cũng là những tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần để giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Từ những phần quà trao tận tay người có công, hoạt động tri ân cũng được nối dài bằng trách nhiệm lắng nghe. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công và gia đình chính sách để tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, góp phần tiếp tục hoàn thiện chính sách, bảo đảm các đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định.
Cũng trong tháng 7, các đoàn công tác của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng vũ trang Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều chuyến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Tại mỗi gia đình, những lời thăm hỏi sức khỏe, những câu chuyện về một thời chiến đấu và những món quà nghĩa tình được trao gửi. Có thể giá trị vật chất không lớn, nhưng sự hiện diện và sẻ chia ấy là cách thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đi qua những năm tháng mất mát, hy sinh.
Dịp này, tỉnh Đắk Lắk còn tích cực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đắk Lắk hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm” bằng trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Ảnh: N.Giàu
Tỉnh Đắk Lắk cũng long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho những người mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phía sau mỗi danh hiệu là những câu chuyện về sự mất mát, hy sinh thầm lặng; dù các Mẹ không còn, công lao ấy vẫn luôn được Tổ quốc và các thế hệ hôm nay ghi nhớ, trân trọng.
Trên vùng đất Đắk Lắk, tháng 7 không chỉ là mùa tưởng niệm, mà còn là dịp lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm thiết thực. Từ hoạt động đền ơn đáp nghĩa đến các phong trào thi đua xây dựng quê hương, nghĩa tình và trách nhiệm tiếp tục được bồi đắp, trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc bổ sung chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy.
Hương Giang
(Thanh tra) - Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; đồng ý phương án giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bộ trưởng Bộ Nội vụ... là những nội dung quan trọng được Trung ương thông qua.
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Hải Hà
Hương Giang - Trọng Đại
Phú Đức
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân