Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/08/2012 - 19:22
(Thanh tra)- Là tỉnh miền núi phía Bắc, Hà Giang có địa hình thuận lợi trong việc xây dựng nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Do vậy, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) đã phê duyệt 72 dự án (D.A) thủy điện tại đây với tổng công suất lắp máy 768,6MW.
Cơ bản hòa lưới điện quốc gia
Theo thống kê, đến nay UBND tỉnh Hà Giang đã thực hiện cấp phép đầu tư 25/72 D.A thủy điện, trong đó 6 D.A đã hoàn thành hòa lưới điện quốc gia với công suất 132,4MW, 14 D.A đang triển khai xây dựng công suất 333,5MW, 5 D.A đã được cấp phép đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng còn lại 47 D.A chưa được cấp phép.
Nhà máy Thủy điện Sông Chừng là một trong những công trình có vùng lòng hồ diện tích lớn, trên 225,32ha và dài gần 15km tại thôn Tân Bình, xã Yên Bình, huyện Quang Bình, được khởi công xây dựng từ tháng 4/2008, do Cty TNHH Sơn Lâm thực hiện.
Nhà máy Thuỷ điện Thái An là nhà máy lớn thứ 2 ở tỉnh Hà Giang tính đến thời điểm này, được xây dựng trên sông Miện thuộc địa phận xã Thái An, huyện Quản Bạ với tổng công suất lắp máy 82 MW, tổng vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.
Khi bắt đầu triển khai thi công, cả 2 D.A trên gặp không ít khó khăn do thời gian thi công dài, vốn đầu tư cho công trình rất lớn, giá cả vật tư, vật liệu biến đổi thất thường, vì thế tổng mức đầu tư của công trình đến khi hoàn thành tăng.
Bên cạnh đó, quá trình thi công D.A Nhà máy Thủy điện Sông Chừng gặp thời tiết diễn biến phức tạp, rét đậm, rét hại kéo dài, mưa lớn, lũ lụt xảy ra trên diện rộng, việc thi công đường dây tải điện 110 KV từ nhà máy đến điểm đầu nối tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.
D.A Nhà máy Thủy điện Thái An cũng chịu tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng phía chủ đầu tư đã có nhiều giải pháp và luôn thể hiện tinh thần quyết tâm nên công trình vẫn được triển khai đúng kế hoạch.
Chính vì thế, sau hơn 3 năm thi công, Nhà máy Thuỷ điện Thái An cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và được hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước cho phép hòa lưới điện quốc gia. Nhà máy Thủy điện Sông Chừng hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia tháng 5/2011. Đến nay đã phát được trên 60 triệu KWh điện, giải quyết được công ăn việc làm ổn định cho người lao động tại huyện Bắc Quang và huyện Quang Bình...
Còn không ít hệ lụy
Bên cạnh kết quả trên, một số D.A đến nay vẫn chưa được chủ đầu tư thống kê, dự báo chất lượng chất thải nguy hại phát sinh và thực hiện việc đăng ký chủ nguồn thải theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Không thực hiện đăng ký hoạt động công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng theo quy định tại Điều 28 Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình khí tượng thủy văn.
Chưa hết, có D.A đã lập bản cam kết bảo vệ môi trường, nhưng vẫn không tổ chức thu gom, tiêu hủy rác thải sinh hoạt; không thực hiện quan trắc hoặc hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền quan trắc đo đạc các yếu tố khí tượng thủy văn, dự báo lưu lượng nước về hồ chứa phục vụ công tác phòng, chống bão lụt, an toàn đập, quy trình vận hành và công tác điều hành nhà máy thủy điện; chưa có giấy phép khai thác nước mặt, chưa thực hiện cắm mốc hành lang hồ chứa và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa theo quy định tại các D.A thủy điện có hồ chứa lớn.
Có thể nói, các D.A thủy điện được đầu tư đưa vào sử dụng đã phần nào giải quyết được bài toán thiếu điện. Tuy nhiên, hệ lụy về môi trường, về lãng phí đầu tư đến nay vẫn chưa có cách giải quyết. Điều đáng nói, những thiếu sót này đã được phản ánh, nhưng gỡ rối như thế nào thì cơ quan chức năng vẫn chưa có phương án giải quyết.
| Tại D.A Thủy điện Sông Bạc, trong quá trình thi công, chủ đầu tư để 20m3 đất đá dưới lòng sông, đến nay chưa thu dọn trả lại nguyên trạng. Nhà máy Thủy điện Sông Miện 5 không thu dọn khoảng 500m3 đất đá ven sông (phía hạ lưu đập) và chưa thực hiện trồng cây hoàn thố theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với hàng loạt tồn tại trong quản lý, bảo vệ rừng và tài chính tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi hơn 643 triệu đồng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.
(Thanh tra) - UBND xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị đã chủ động rà soát, chấn chỉnh và xây dựng phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất công trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực Nhà nước.
Lê Hữu Chính
Trần Kiên
Thu Huyền
Phú Đức
Trần Quý
Thanh Lương
Văn Thanh
Trọng Tài
Hương Giang
Thúy Nhài - Cảnh Nhật
Ngọc Trâm
Hương Giang
Bích Tuệ
Hương Giang
Trọng Tài
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thanh Lương