Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 01/08/2012 - 14:24
(Thanh tra) - Trên Báo Thanh tra Online các ngày (15/7) và (22/7) chúng tôi đã thông tin việc liên doanh Công ty TNHH xây dựng Ngọc Nữ và Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh, đơn vị thi công công trình đường liên tổ 2 - 4 - 5 thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu, Đồng Nai) được 30% khối lượng thì bị hủy đấu thầu, bất chấp lý lẽ của doanh nghiệp. Nay xin có những thông tin tiếp sau.
Ảnh minh họa
>> Tòa tuyên, miễn tranh luận!
>> Một vụ việc, 3 kết luận thanh tra
Đến nay Công ty vẫn chưa được nhận tiền các hạng mục đã thi công xong; xe máy, phương tiện thi công bị... đắp chiếu, các loại vật tư phục vụ công trình trở thành phế liệu và 40 công nhân của Công ty rơi vào cảnh thất nghiệp. Chưa “tai qua nạn khỏi” thì Công ty lại bị “bồi” thêm một đòn chí mạng: Có tin đồn về việc Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh đã huy động vốn bằng hình thức người dân ủy quyền giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) để cho Công ty vay tín dụng với số tiền rất lớn, hiện khó có khả năng chi trả, đang đứng trước nguy cơ phá sản... Chúng tôi đã về tận địa phương để tìm hiểu thực hư vụ việc.
Doanh nghiệp than trời!
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2007 đến 2010, thông qua Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh đã vay Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai, số tiền 4,070 tỷ đồng, đến nay Công ty đã trả lãi và gốc số tiền 4,597 tỷ đồng. Căn cứ giấy nhận nợ của cơ quan chức năng, hiện còn 36 hộ dân đang nợ Công ty Nguyễn Hoài Anh là 1,3 tỷ đồng.
Bà Lê Thị Thân cho biết, bà được Hội Phụ nữ xã Phú Lý phân công phụ trách Tổ vay vốn của phụ nữ tại ấp Bầu Phụng. Khi các hộ dân đang muốn vay vốn của Ngân hàng chính sách huyện Vĩnh Cửu nhưng không được giải quyết, bà Thân đã dẫn một số nông dân đến gặp Giám đốc Công ty Nguyễn Hoài Anh và đã được Công ty cho vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Đó là trường hợp hộ ông Nguyễn Văn Luân, hộ ông Nguyễn Thành Công, hộ ông Nguyễn Văn Hồng... Các hộ này cam kết sẵn sàng trả cả gốc và lãi cho Công ty khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Do đó dư luận cho rằng, Công ty Nguyễn Hoài Anh lừa đảo sổ đỏ của dân và mất khả năng chi trả là hoàn toàn không có căn cứ!
Bà Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty bức xúc cho biết, việc vay vốn tại Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai, Công ty thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục. Nguồn tiền vay được, Công ty phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Tuy nhiên tại Thông báo kết luận số 53/TB-HU ngày 16/6/2011, Huyện ủy huyện Vĩnh Cửu lại cho rằng Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh đã huy động vốn bằng hình thức người dân ủy quyền giấy CNQSDĐ để Công ty vay tín dụng với số tiền 17 tỷ đồng và DNTN Hoàng Bảo Uyên huy động vay vốn lên tới 5,150 tỷ đồng, hiện không có khả năng chi trả.
Nội dung văn bản trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Bởi lẽ, công trình đường Lò Thổi, công trình đường ấp 4, Cây Quéo, xã Thạnh Phú, là các công trình xã hội hóa giao thông nông thôn, Công ty thi công xong và đưa vào sử dụng đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được địa phương thanh quyết toán đầy đủ. Công trình đường liên tổ 2 - 4 - 5 thị trấn Vĩnh An đang thi công được 30% khối lượng thì bị hủy đấu thầu “ngang xương”…
Tin đồn vừa qua quả là cú sốc đối với lãnh đạo và tập thể người lao động của Công ty. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công ty đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng của huyện Vĩnh Cửu và tỉnh Đồng Nai, đề nghị sớm xác minh làm rõ vụ việc để giải oan cho doanh nghiệp nhưng đến nay đã hơn 1 năm trôi qua vẫn không có hồi âm. Doanh nghiệp bị đẩy vào tình thế hết sức khó khăn và bế tắc, đứng trước nguy cơ phá sản.
Hợp đồng thế chấp bị... làm giả!
Đằng sau chuyện “ép” doanh nghiệp như muốn bài trừ ra khỏi địa phương là những dấu hiệu của bất minh trong việc vay vốn của Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai.
Ngày 22/11/2007, ông Nguyễn Văn Hồng, ngụ ấp 4 xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ký hợp đồng số 01949 thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 102, 109, 111, 208, diện tích 31.756,8m2 với Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai để DNTN Hoàng Bảo Uyên được vay số tiền 60 triệu đồng. Thủ tục thế chấp thực hiện theo quy định của pháp luật với sự ký kết của 3 bên: Bên nhận thế chấp, bên thế chấp, bên vay vốn và được Chủ tịch UBND xã Phú Lý chứng thực. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai lại có 1 bản Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tương tự cũng mang số 01949 ngày 22/11/2007, nhưng trong đó DNTN Hoàng Bảo Uyên vay số tiền lên tới 420 triệu đồng. Qua xem xét hồ sơ chủ DNTN Hoàng Bảo Uyên và người đứng trên trên GCNQSDĐ xác định chữ ký trong hợp đồng thế chấp này là chữ ký giả!?
Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh cho biết, vào tháng 9/2008, Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai đã lấy các hợp đồng gốc của Công ty TNHH Nguyễn Hoài Anh, DNTN Hoàng Bảo Uyên và sau đó trả lại bằng các hợp đồng thế chấp bản photocopy kèm theo giấy ưng thuận với số tiền cao hơn 20 lần với số tiền vay thực tế của các hộ dân. Đáng chú ý là có 14 hợp đồng thế chấp bị sửa bằng cách thay phần đầu của hợp đồng và được đóng dấu giáp lai lại. Cơ quan điều tra đã đối chiếu và xác nhận dấu giáp lai đang lưu giữ tại Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai... không khớp nhau.
Vậy ai là tác giả của hành vi mờ ám, vi phạm pháp luật? Liệu có sự tiếp tay của cán bộ UBND xã Phú Lý và cán bộ Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai, nhằm tráo đổi nội dung của hợp đồng thế chấp? Vụ việc cần sớm được làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Minh Yến
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho công chức tham mưu lĩnh vực này của các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND cấp xã.
(Thanh tra) - Ngày 2/7/2026, Thanh tra tỉnh Hưng Yên ban hành hai Kết luận thanh tra số 42/KL-TTT và số 43/KL-TTT về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch đối với Khách sạn Kim Cương (thuộc Công ty TNHH Khánh Dư) và Khách sạn Làng Việt (thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch An Phát).
Trần Quý
Trần Kiên
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Mai Anh
Hương Trà
Văn Thanh
PL-BĐ
Nguyễn Điểm
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh