Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngày đầu thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu trị giá nhỏ đã đạt hơn 6,1 tỷ đồng

T.Vân

Thứ tư, 19/02/2025 - 15:45

(Thanh tra) - Tính đến 18h30 ngày 18/2, số thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu trị giá nhỏ đã đạt hơn 6,1 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ

Theo ông Đặng Sơn Tùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan, tính đến 18h30 ngày 18/2, số thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu trị giá nhỏ đã đạt hơn 6,1 tỷ đồng. 

Dự báo của Tổng cục Hải quan cho thấy, trung bình mỗi năm trị giá hàng nhập khẩu qua chuyển phát nhanh được miễn thuế lên đến 27.000 tỷ đồng. Nếu áp dụng mức thuế 10%, ngân sách sẽ tăng thêm khoảng 2.700 tỷ đồng mỗi năm.

"Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, áp dụng theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và các quy định sửa đổi mới đây. Hiện thuế giá trị gia tăng được chia thành các mức: không chịu thuế, 0%, 5% và 10%, tùy theo loại hàng hóa và chính sách khuyến khích của Nhà nước, không phân biệt hàng nhập khẩu hay sản xuất trong nước. Do thuế đánh vào người tiêu dùng cuối, mức thuế áp dụng theo danh mục ngành hàng. Theo Tổng cục Hải quan, đa số hàng nhập khẩu qua chuyển phát nhanh là hàng tiêu dùng, nên nhiều khả năng sẽ chịu thuế suất 10%", ông Tùng nói.

Từ ngày 18/2/2025, theo Quy định số 01 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 1 triệu đồng qua chuyển phát nhanh sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Hiện, ngành Hải quan đã triển khai thông quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS từ năm 2014 và tiếp tục nâng cấp hệ thống để hỗ trợ thông quan tự động. Hiện nay, doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa giá trị nhỏ vẫn khai báo trên hệ thống tờ khai điện tử (tờ khai MIC). Trước đây, do hàng hóa này được miễn thuế giá trị gia tăng, hệ thống chưa được thiết kế để tính thuế, gây ra một số khó khăn khi triển khai thu thuế.

Hiện nay, hàng chuyển phát nhanh qua đường hàng không và đường biển khai trên tờ khai điện tử MIC, còn đường sắt và đường bộ khai trên tờ khai giấy. Để tránh gián đoạn, các tổ công tác của Tổng cục Hải quan vẫn duy trì hệ thống này và trực 24/7 để hỗ trợ doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên nghiên cứu kỹ các chính sách, văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, kê khai và nộp thuế chính xác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyển phát nhanh để đảm bảo thông quan nhanh chóng.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành công văn hướng dẫn và tổ chức họp với các doanh nghiệp chuyển phát nhanh cùng chi cục hải quan địa phương để thống nhất phương thức thực hiện. Nhân viên khai hải quan sẽ in bảng kê theo mẫu 02 theo Thông tư 191 và Thông tư 56 của Bộ Tài chính, giúp kiểm tra tổng lô hàng thay vì từng kiện riêng lẻ. Khi doanh nghiệp đã nộp hoặc bảo lãnh đủ thuế, hàng hóa sẽ được thông quan nhanh chóng.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, trước đây, hàng chuyển phát nhanh chủ yếu là thư tín và được miễn thuế từ năm 2010. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh của thương mại điện tử xuyên biên giới, ngành Hải quan đang xây dựng một nghị định riêng để quản lý hàng hóa thương mại điện tử. Theo đó, khuyến khích doanh nghiệp logistics, công ty chuyển phát nhanh và sàn thương mại điện tử kết nối trực tuyến với hải quan để chia sẻ thông tin sớm, giúp kiểm soát chặt chẽ hơn. Ngoài ra, Hải quan phối hợp với Bộ Công Thương để ngăn chặn vi phạm, như không thông quan hàng hóa từ các sàn thương mại điện tử chưa được cấp phép. Đồng thời, triển khai các chuyên đề nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng chống buôn lậu, đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp tuân thủ quy định.

Tổng cục Hải quan đang xây dựng nghị định quản lý hàng hóa thương mại điện tử, trong đó đề xuất miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa dưới 2 triệu đồng khi mua trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, thuế giá trị gia tăng vẫn áp dụng theo Luật Thuế giá trị gia tăng, không phân biệt giá trị hàng hóa.

Theo ước tính, nếu áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% đối với hàng hóa nhập khẩu dưới 1 triệu đồng, ngân sách Nhà nước có thể tăng khoảng 2.700 tỷ đồng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I  thực chiến’:  Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

CIO Techcombank trên ghế nóng ‘A.I thực chiến’: Tận dụng AI để giải quyết bài toán thực tiễn

(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”,  với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.

T.Vân

12:52 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm