Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai trương phiên chứng khoán 2026: Mục tiêu nâng hạng trong kỷ nguyên mới

B.S

Thứ hai, 05/01/2026 - 00:50

(Thanh tra) - Sáng ngày 5/1/2026, tiếng cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm đã vang lên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026. Ảnh: mof.gov.vn

Sự kiện năm nay mang thông điệp mạnh mẽ về một thị trường tài chính sẵn sàng bứt phá, hướng tới mục tiêu nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm. 

Tham dự buổi lễ còn có ông Vũ Đại Thắng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Thị Chân Phương – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, là năm mở đầu cho chu kỳ phát triển mới của nền kinh tế và kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Do đó, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam cần tiếp tục khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Trước khi bước sang trang mới, người đứng đầu ngành Tài chính đã điểm lại những thành tựu ấn tượng của năm 2025 – một năm đầy biến động nhưng cũng ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc của thị trường Việt Nam.

Dù kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn và thiên tai bão lũ gây khó khăn trong nước, kinh tế vĩ mô Việt Nam vẫn giữ vững ổn định với mức tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Trong bối cảnh đó, TTCK đã chứng minh sức sống mãnh liệt. Chỉ số VN-Index liên tục thiết lập những đỉnh cao mới, tăng gần 38% so với cuối năm trước.

Đặc biệt, thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao kỷ lục với giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng hơn 40%. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tăng trưởng 35%, và con số hơn 11,6 triệu tài khoản nhà đầu tư đã giúp Việt Nam hoàn thành sớm mục tiêu trong Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030. Những nền tảng như hệ thống KRX đi vào vận hành và việc FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp chính là nhhững bệ phóng quan trọng cho tương lai.

Bước vào năm 2026, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho ngành chứng khoán với tinh thần quyết liệt và đổi mới. Mục tiêu trọng tâm hàng đầu là hoàn thành Đề án nâng hạng để Việt Nam chính thức được ghi danh trên bản đồ các thị trường mới nổi vào tháng 9/2026.

Để hiện thực hóa khát vọng này, Bộ trưởng chỉ đạo tập trung tiếp tục rà soát, tháo gỡ các nút thắt về cơ chế để tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong giám sát thị trường để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi thao túng, trục lợi.

Không chỉ dừng lại ở cổ phiếu, Bộ trưởng đề nghị thị trường cần phát triển mạnh mẽ hơn các công cụ tài chính xanh, trái phiếu doanh nghiệp, sản phẩm phái sinh và chứng chỉ lưu ký để thu hút dòng vốn ngoại. Chuyển dịch từ cơ cấu nhà đầu tư cá nhân sang các quỹ đầu tư định chế, nâng cao kiến thức và tính chuyên nghiệp của các thành viên thị trường.

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng, gian lận và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức đầu tư minh bạch, khuyến khích đầu tư dài hạn.

Bộ trưởng cũng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngành chứng khoán hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026–2030, qua đó góp phần đưa TTCK Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tiếng cồng đầu khai trương phiên giao dịch đầu tiên năm 2026 đã dứt, nhưng âm vang của nó dường như vẫn đang lan tỏa, báo hiệu một năm bùng nổ của tài chính Việt Nam. Với những định hướng rõ ràng và quyết tâm chính trị cao, thị trường chứng khoán đang tự tin tiến bước trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp xứng đáng vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Eximbank được vinh danh là tổ chức tín dụng tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025

Eximbank được vinh danh là tổ chức tín dụng tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025

(Thanh tra) - Tại “Hội nghị sơ kết Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2025” do Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã được vinh danh vào Top 10 tổ chức tín dụng tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động báo cáo thông tin tín dụng năm 2025. Đây là nhóm đơn vị có chất lượng dữ liệu nổi bật, tuân thủ đầy đủ quy định và khai thác hiệu quả thông tin tín dụng phục vụ công tác quản trị rủi ro.

Phúc Anh

19:39 05/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm