So với năm 2020, tội phạm về chức vụ, tham nhũng tăng 5 vụ, tăng 19 bị can, trong đó chủ yếu tập trung các loại tội phạm: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; giả mạo trong công tác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lạm quyền trong khi thi hành công vụ…

Tội phạm về kinh tế tăng 35 vụ, tăng 98 bị can, chủ yếu các loại tội phạm: Buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp Ngân sách Nhà nước; buôn lậu…

Theo Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2021 tình hình an ninh trật tự có một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhất là những tác động, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình công tác đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Một trong những nguyên nhân khách quan tác động đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đó là, các loại tội phạm ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới và hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội và che giấu tội phạm. Đặc biệt, một số loại tội phạm như cướp, cướp giật tài sản có tính chất lưu động, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, mạng xã hội, phần mềm trực tuyến, hoạt động “tín dụng đen”… với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Xuân Thống