Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyên Dũng - Chí Cường
Thứ ba, 25/10/2022 - 22:29
(Thanh tra) - Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, TAND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự về hành vi buôn lậu và nhận hối lộ đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay.
Các bị cáo được lực lượng công an áp tải đến phiên tòa xét xử sơ thẩm sáng 25/10. Ảnh: Chí Cường
Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.
Thành phần Hội đồng Xét xử (HĐXX) sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân.

Thành phần HĐXX sơ thẩm gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, ngoài ra còn có 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng đã có mặt từ sớm để tham gia phiên xét xử. Ảnh: Chí Cường
Bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về tội buôn lậu.
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy bị cáo buộc khi làm cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, đã nhận hơn 800 triệu đồng từ Hữu và đồng phạm tiếp tay cho đường dây tội phạm này.
Ngoài 74 bị cáo, vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, 81 luật sư bào chữa và 43 người làm chứng. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Thành.
Phiên xử dự kiến kéo dài 45-60 ngày. Để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra phiên tòa, lực lượng công an đã được bố trí rất chặt chẽ. Những người được tòa triệu tập và người có nghĩa vụ liên quan đều phải đeo thẻ, qua hai lần kiểm tra của lực lượng công an, đi qua máy soi chiếu... Phóng viên không được vào phòng xử án dự trực tiếp phiên tòa mà theo dõi qua màn hình TV phía ngoài.

Phóng viên theo dõi trực tiếp phiên tòa qua màn hình TV đặt phía ngoài. Ảnh: Chí Cường

Lực lượng công an dùng máy quét kiểm tra các bị can và những người được triệu tập có liên quan đến vụ án. Ảnh: Chí Cường
Theo cáo trạng, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Trưởng Phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia tổng vốn là 53,4 tỷ đồng.
Sau đó, Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn 2 tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, TP HCM, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa…
Cũng theo cáo trạng, bị can Ngô Văn Thụy - cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã “nhận quà” nhiều lần tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng để bỏ qua, không bắt tàu của Tứ.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu cùng các đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 15/7, cũng liên quan đến đường dây xăng dầu lậu này, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.
Thông tin diễn biến phiên tòa sẽ tiếp tục được Báo Thanh tra đưa tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.
Hải Lương
(Thanh tra) - Năm 2025, UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lấy phòng ngừa làm căn cốt, công khai, minh bạch làm nền tảng, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương.
Văn Thanh
Bảo Anh
Hương Trà
Hải Lương
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình