Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nâng cấp tuyến đường ĐH7-NT, Duẩn gặp bà L. (trú xã Tam Mỹ Đông, Núi Thành - là hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất) nói rằng, hồ sơ đền bù giải tỏa của bà rất khó khăn, không làm được, rồi Duẩn gợi ý bà L. chi 20 triệu đồng để lo hồ sơ trót lọt.

Ngày 18/8, bà L. đến UBND xã Tam Mỹ Đông để nhận số tiền đền bù hơn 300 triệu đồng. Trước đó, Duẩn đã tạo ra một bảng tính giá trị bồi thường giả là hộ bà L. nhận chỉ được hơn 217 triệu đồng; số tiền chênh lệch còn lại bà L. phải đưa cho Duẩn.

Cùng ngày, tại một quán cà phê trên địa bàn Núi Thành, khi bà L. đưa 70 triệu đồng cho Duẩn thì bị Công an ập vào bắt quả tang.

Công an huyện Núi Thành còn cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Minh Trí, nguyên cán bộ địa chính xã Tam Hòa để điều tra hành vi làm giả một số giấy tờ nhằm mục đích trục lợi đất đai.

Ông Trí khi còn tham gia công tác địa chính xã Tam Hòa đã làm giả biên bản họp Hội đồng Tư vấn cấp đất của xã Tam Hòa, để hợp thức hóa thủ tục cấp sổ đỏ đất đai cho 5 hộ dân, nhưng diện tích đất này thuộc quyền quản lý UBND xã Tam Hòa. Riêng ông Trí đã làm hồ sơ cấp 1 lô đất diện tích 320m2 cho gia đình mình.

Hiện, các vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định.

 

N.Phê