Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Công an TP Buôn Ma Thuột vừa triệt phá đường dây bán dâm trong khách sạn do hai chị em ruột điều hành.
Khách sạn Elisa, nơi các đối tượng “chứa mại dâm" và "môi giới mại dâm". Ảnh: MXH
Ngày 22/12, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Thanh (55 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Lang Thị Lựu (43 tuổi) và Lang Thị Thưởng (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về các hành vi "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm".
Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2024, Lựu và Thưởng (em gái của Lựu) vào Đắk Lắk rồi đến khách sạn Elisa (ở phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) tìm gặp Thanh là quản lý khách sạn.
Tại đây, 2 chị em Lựu giới thiệu là gái bán dâm và đặt vấn đề muốn thuê phòng ở cố định để hoạt động bán dâm. Khi có khách liên hệ mua dâm, Lựu và Thưởng sẽ nói đến khách sạn Elisa thuê phòng nhằm tăng doanh thu cho khách sạn.
Nghe vậy, Thanh liền đồng ý và cho cả 2 thuê 1 phòng với giá 120.000 đồng/ngày để hoạt động bán dâm.
Khoảng tháng 6/2024, lần lượt có thêm 2 cô gái khác cũng đến gặp Thanh đặt vấn đề thuê phòng ở cố định để hoạt động bán dâm và Thanh đều đồng ý.
Các gái bán dâm sẽ thu của khách từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/lần mua dâm và từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng qua đêm. Riêng Thanh sẽ thu của khách từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng tiền thuê phòng.
Ngoài việc trực tiếp bán dâm, khi có đông khách, chị em Lựu sẽ môi giới cho các cô gái khác bán dâm.
Khoảng 15 giờ ngày 20/12, khi 2 chị em Lựu và 1 cô gái khác đang thực hiện hành vi bán dâm cho khách tại 3 phòng của khách sạn trên thì lực lượng công an tổ chức kiểm tra, bắt quả tang.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 25/9, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thông qua Biên bản kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, tài sản, dự án đầu tư năm 2026.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Qua tiếp công dân, đối thoại trực tiếp và giải quyết khiếu nại, Gia Lai đã tháo gỡ nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp, vượt cấp, kéo dài. Đáng chú ý, từ giải quyết khiếu nại, tỉnh đã khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho 32 người với số tiền hơn 16 tỷ đồng.
Thái Nam
Thái Nam
Trọng Tài
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải