Qua phản ánh của quần chúng nhân và các công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về tình trạng có trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý, nhận tiền “bôi trơn” để làm nhanh hoặc tạo điều kiện, đăng kiểm cho các phương tiện không đảm bảo quy định, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ lập án đấu tranh, xác minh, làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D có địa chỉ tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Giám đốc Trung tâm là Dương Trung Lâm (SN 1980 ở khu Ninh Xá 4, Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh) cùng Phó Giám đốc Trung tâm là Dương Đình Phú (SN 1985 ở thôn Chi Đống, xã Tân Chi, huyện Tiên Du) và các đăng kiểm viên đã thống nhất, thực hiện việc thu tiền “phí bôi trơn” ngoài phí đăng kiểm và phí đường bộ, với số tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng/1 xe, tùy theo mức độ lỗi của mỗi xe.

Các đăng kiểm viên trực tiếp thu tiền mặt hoặc nhận qua chuyển khoản ngân hàng từ các chủ xe, đến cuối ngày sẽ tập hợp lại số tiền thu được và chia cho các thành viên.

Theo tài liệu thống kê ước tính số tiền phí “bôi trơn” mà các đăng kiểm viên của trung tâm đã thu được trong năm 2020 là khoảng 1,3 tỷ đồng, năm 2021 khoảng 1,6 tỷ đồng, năm 2022 Trung tâm đã đăng kiểm cho 17.968 lượt xe, số tiền phí “bôi trơn” thu được khoảng 3,6 tỷ đồng. Như vậy, tiền bị cáo buộc nhận hối lộ trong 3 năm khoảng 6,5 tỷ đồng.

Ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D, thu giữ được nhiều tài liệu, máy móc thiết bị liên quan đến hoạt động đăng kiểm của trung tâm, phục vụ công tác điều tra bước đầu làm rõ hành vi nhận hối lộ của các đối tượng.

Ngày 29/12/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D và quyết định khởi tố 14 bị can.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhấn mạnh: Hành vi của các đối tượng trên gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và các đơn vị vận tải trên địa bàn. Đồng thời, việc để các ô tô không đảm bảo an toàn về kỹ thuật tiếp tục lưu thông còn tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc về người và tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Hải Hà