Theo INEGI, các chương trình chống tham nhũng của Chính phủ Mexico đã cải thiện cảm nhận tham nhũng của người dân, tuy nhiên thực tế tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn.

Khảo sát của INEGI về chất lượng và tác động của Chính phủ được thực hiện 2 năm một lần, vừa được công bố hôm 21/5 cho thấy, 87% số người được hỏi trong năm 2019 tin rằng, tham nhũng xảy ra thường xuyên trong các tổ chức Chính phủ, giảm 4,1% so với năm 2017.

Tuy nhiên, cũng theo nghiên cứu của INEGI, trên thực tế lại ghi nhận sự gia tăng đáng kể về mặt thống kê tham nhũng trong năm 2019 so với 2 năm trước đó.

15.732 người trên 100.000 dân là nạn nhân của tham nhũng năm 2019, tăng 7,5% so với con số 14.635 nạn nhân năm 2017.

Cơ quan thống kê cũng cho thấy, phạm vi ảnh hưởng của tham nhũng tăng từ 25.541 hành vi tham nhũng trên 100.000 dân trong năm 2017 lên 30.456 hành vi trong năm 2019, tương đương tăng 19,2%.

Khoảng 60% trong số những hành vi đó liên quan đến sự tiếp xúc giữa công dân và cảnh sát.

INEGI cho ví dụ, một sỹ quan cảnh sát đã yêu cầu hối lộ từ một người phạm tội hoặc bị cáo buộc phạm tội, để đổi thấy việc không tiến hành buộc tội chính thức.

leftcenterrightdel
Ảnh: Mexico News Daily 

INEGI cũng chỉ ra rằng, công dân thường xuyên gặp phải tham nhũng khi tiếp cận thủ tục hành chính, như đề nghị cấp giấy phép lái xe mới, hoặc yêu cầu giấy phép rời bến (lĩnh vực hàng hải), hay tiếp xúc với hệ thống tòa án.

Tổng số tiền thanh toán của công dân trong các giao dịch bị tham nhũng trong năm 2019 được INEGI xác định là 12,77 tỷ peso (555,6 triệu USD, theo tỷ giá hối đoái hiện nay). Con số này cao hơn 64,1% so với năm 2017 (7,78 tỷ peso).

Bình quân, 3.822 peso (166 USD) đã bị rút khỏi ví của mỗi người bị ảnh hưởng bởi tham nhũng trong năm 2019, tăng 56% so với năm 2017.

Tỷ lệ tham nhũng được phát hiện là tồi tệ nhất ở các bang: Guerrero, Durango và Coahuila - nơi có hơn một nửa trong tổng số người dân được phát hiện là nạn nhân của tham nhũng năm ngoái.

Trong một nội dung mang tích tích cực tại báo cáo của INEGI, sự hài lòng của người dân với Chính phủ liên bang của Tổng thống López Obrador hiện nay tăng 47,2% so với con số 45,5% trong năm 2017 (khi Tổng thống thứ 57 của Mexico Enrique Peña Nieto nắm quyền).

INEGI là một cơ quan thống kê độc lập của Chính phủ Mexico, được thành lập từ năm 1983 theo Sắc lệnh của Tổng thống Miguel de la Madrid.

Hoài Phương