Theo Tân hoa xã, ngày 6/7, Cựu Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulga Erdenebat đã bị kết án 6 năm tù vì tội lạm quyền.

Một tòa án hình sự ở quận Sukhbaatar tại thủ đô Ulan Bator của Mông Cổ kết tội ông Erdenebat sở hữu bất hợp pháp các khu vực được bảo vệ với giấy phép đặc biệt và trao đặc quyền cho một công ty khai thác bằng cách lạm dụng quyền lực trong vai trò thủ tướng.

Ông Sukhbaatar, 45 tuổi, từng là thủ tướng của đất nước giàu tài nguyên từ năm 2016-2017.

Chính trị gia này, một thành viên của Đảng Nhân dân Mông Cổ cầm quyền, đã giành được một ghế trong cuộc bầu cử quốc hội gần đây khi ông đang bị giam giữ./.
Theo Vietnam+