Ngày 28/2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Thanh tra, Sở Nội vụ Gia Lai đã thi hành kỷ luật cách chức đối với ông Nguyễn Đình Trúc (SN 1982), Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai.

Sau khị bị cách chức, ông Trúc bị điều chuyển xuống làm chuyên viên của Văn phòng Sở Nội vụ.

Trước đó, vào tháng 10/2023, ông Trúc đã bị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khai trừ Đảng. Lý do, ông Trúc bị tuyên 18 tháng tù treo về tội “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Sở Nội vụ Gia Lai.

Trong vụ này, ông Huỳnh Văn Tâm - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai) nhận 30 tháng tù treo, còn ông Hồ Quang Thi - kế toán sở, bị tuyên 11 năm tù giam về tội “tham ô tài sản”.

Ông Tâm sau đó bị Ban Bí thư khai trừ Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ra quyết định buộc thôi việc.

Vụ án sai phạm tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai do Thanh tra tỉnh này phát hiện, thanh tra và kết luận.

Vào tháng 10/2021, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành Kết luận thanh tra số 28/KL-TTr dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư.

Theo kết luận này, Sở Nội vụ được cấp 2 tỷ đồng để thực hiện dự án và để xảy ra nhiều sai phạm.

Ông Huỳnh Văn Tâm, thời điểm này là Giám đốc Sở Nội vụ cùng ông Nguyễn Đình Trúc, Phó Chánh Văn phòng Sở lập khống hồ sơ rút 575 triệu đồng, tạo điều kiện để Hồ Quang Thi, kế toán chiếm đoạt 540 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Cả 3 người này sau đó đã bị Công an tỉnh khởi tố, ông Thi bị bắt giam, riêng ông Tâm và ông Trúc được tại ngoại. TAND tỉnh Gia Lai và TAND cấp cao tại Đà Nẵng sau đó đưa vụ án ra xét sử và tuyên án.

Vũ Linh - Nam Phong