Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ tư, 01/04/2026 - 13:03
(Thanh tra) - Ngày 1/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ nhận hối lộ hơn 40 tỉ đồng trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và một số đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra với phiên luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.
Theo Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, qua hai ngày xét xử, việc truy tố 23 bị cáo về các tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Ảnh: ND
Tại phiên xét xử, đại diện Viện Kiểm sát cho biết, trong những năm gần đây, tội phạm tham nhũng và kinh tế đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân. Việc phát hiện, xử lý các vụ án về tham nhũng, kinh tế được thực hiện quyết liệt, góp phần quan trọng trong việc hạn chế tình trạng, đẩy lùi vi phạm và tội phạm tham nhũng, kinh tế, giữ vững sự ổn định chính trị, sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Vụ án tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các liên danh nhà thầu là một minh chứng cho việc nhà thầu thi công đã cấu kết, thông đồng, "móc ngoặc" với chủ đầu tư dự án để được cung cấp thông tin, hồ sơ dự toán gói thầu, từ đó tạo điều kiện trúng thầu và gây thất thoát tiền của Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân để được trúng thầu thi công các dự án, đã gặp gỡ, trao đổi và đưa tiền cho các bị cáo có chức vụ, quyền hạn nhằm tác động đến chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Hoàng Dân và các liên danh.
Bị cáo Dân đã trực tiếp gặp các cá nhân có chức trách, quyền hạn để được cung cấp thông tin, file dự toán đã được duyệt của các gói thầu làm căn cứ lập hồ sơ đề xuất tài chính, đảm bảo trúng thầu trái quy định của pháp luật. Hành vi gian dối về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu đã gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 251 tỷ đồng, Dân giữ vai trò cầm đầu...

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: ND
Với những phân tích và nhận định nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân mức án từ 2 đến 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; từ 8 đến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và từ 3 đến 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt của 3 tội, buộc bị cáo phải chấp hành từ 13 đến 16 năm tù; Đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thắng mức án từ 4 đến 5 năm tù về tội "Nhận hối lộ".
Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo khác với các mức án sau: Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) từ 7-8 năm tù; Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục này, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi 4) từ 5-6 năm tù.
Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2, Bộ NN&PTNT cũ) từ 15-16 năm tù; Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) bị đề nghị từ 4 - 5 năm tù; Tạ Văn Thuyết (nguyên Giám đốc Ban 1) từ 30 - 36 tháng tù; Nguyễn Văn Thuật (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1) từ 24 - 30 tháng tù.
Phạm Đông Phương (nguyên Phó Giám đốc Ban 2) từ 6-7 năm tù; Hoàng Xuân Thịnh (nguyên Giám đốc Ban 4) từ 4 - 5 năm tù; Nguyễn Vinh Hoàng (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định Ban 4) từ 30 - 36 tháng tù; Dương Chí Thành (nguyên cán bộ Ban 4) từ 24 - 30 tháng tù; Mai Quang Vượng (nguyên Giám đốc Ban 8) từ 40 - 42 tháng tù; Trần Văn Nhì (cựu Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 8) từ 30 - 36 tháng tù.
Nguyễn Đắc Điệp (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Sông Đà 5) từ 3 - 4 năm tù; Vũ Văn Hòa (cựu Trưởng phòng Đấu thầu Công ty Sông Đà 5) từ 24 - 30 tháng tù; Lê Vũ Hùng (nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4) từ 30 - 36 tháng tù.
Lê Quang Thế (cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4) từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Duy Minh Giám (cựu Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Tổng công ty Thủy lợi 4) từ 24 - 30 tháng tù; Vũ Đình Thịnh (cựu Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân) từ 4 - 5 năm tù; Bùi Cao Nguyên (Phụ trách tài chính Công ty Hoàng Dân) từ 30 - 36 tháng tù; Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân) từ 30 - 36 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Giáp (nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng HG) từ 30 - 36 tháng tù cho hưởng án treo.
Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Văn Dân bồi thường số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 350.954.231.405 đồng, ghi nhận bị cáo đã tự nguyện khắc phục 35.000.000.000 đồng; 175 cây vàng thu giữ khi khám xét.
Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền nhận hối lộ, tiền hưởng lợi trái pháp luật của các bị cáo, tiền do những người liên quan đã nộp lại.
Đối với các tài sản cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch, thu giữ. Đề nghị Hội đồng xét xử trên cơ sở quyết định hình phạt, trách nhiệm dân sự đối với các bị cáo giải quyết theo quy định pháp luật.
Và đối với các đồ vật, tài sản cơ quan điều tra thu giữ trong giai đoạn điều tra, không sử dụng vào việc phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử trả lại chủ sở hữu hợp pháp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 1/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) cũ nhận hối lộ hơn 40 tỉ đồng trong vụ án “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và một số đơn vị liên quan tiếp tục diễn ra với phiên luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Bộ Tư pháp xác định hoàn thiện thể chế là giải pháp nền tảng để phòng, chống lãng phí. Từ rà soát chính sách, tinh gọn bộ máy đến quản lý chặt chẽ đầu tư công, tài sản công, Bộ đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét trong sử dụng nguồn lực quốc gia.
Nguyệt Trang
Văn Thanh
Nam Dũng
Đăng Tân
Hoàng Long
Hương Giang
Minh Nguyệt
Đan Quế
B.S
Đăng Tân
Hương Giang
H.T
Trang Nguyệt
Trí Vũ
B.S
Đan Anh