Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 28/11/2014 - 06:35
(Thanh tra)- Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato vừa quyết định từ chức, sau khi chồng cũ của bà bị cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Ana Mato. Ảnh: EFE
Tuy nhiên, trong tuyên bố từ chức, bà Ana Mato khẳng định, bà từ chức để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của Chính phủ, chứ không phải vì những bê bối tham nhũng, nhận hối lộ liên quan đến chồng cũ - ông Jesus Sepulveda.
Trước đó, ông Jesus Sepulveda, nghị sĩ Đảng Nhân dân (PP- đảng cầm quyền), cựu Thị trưởng thị trấn Pozuelo, ngoại ô TP Madrid (miền Trung Tây Ban Nha), bị nghi ngờ nhận hối lộ 500 nghìn euro (khoảng 625 nghìn USD). Mặc dù bà Ana Mato được cho là không dính dáng gì đến vụ việc này, nhưng Thẩm phán Pablo Ruz thuộc Tòa án Quốc gia lại cho rằng, bà Ana Mato cũng được hưởng lợi gián tiếp từ những hành vi tham nhũng của người chồng cũ. Đó là lý do Thẩm phán Pablo Ruz yêu cầu bà Ana Mato phải giải trình về nguồn gốc những món quà mà gia đình đã nhận được khi bà và ông Jesus Sepulveda vẫn còn chung sống.
Đây không phải là lần đầu tiên Đảng PP bị dính líu tới tham nhũng. Từ hồi đầu năm ngoái, Đảng PP đã từng bị rung chấn bởi vụ bê bối tham nhũng liên quan đến hàng loạt quan chức lãnh đạo. Theo kết quả điều tra của Nhật báo El Mundo, hầu hết lãnh đạo chủ chốt của PP, trong suốt hơn 20 năm, mỗi tháng đều đặn lĩnh tiền “thưởng” từ Luis Barcenas, thủ quỹ của Đảng PP. Vụ bê bối này đã khiến người thủ quỹ “trung thành” của PP phải vào tù.
Chưa hết, sau đó, các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha liên tục điều tra và phanh phui ra hàng loạt vụ bê bối tham nhũng khác, liên quan đến nhiều quan chức Chính phủ và cả những người trong Hoàng gia Tây Ban Nha. Trong đó, Công tước Inaki Urdangarin bị cáo buộc biển thủ công quỹ; Công nương Cristina (vợ của Công tước Inaki Urdangarin) cũng bị cáo buộc gian lận và trốn thuế; Jordi Pujol - Chủ tịch Xứ Catalan (vùng đất tự trị ở Đông Bắc Tây Ban Nha) trong suốt 23 năm, từ năm 1980 - 2003, bị cáo buộc tham nhũng, gian lận thuế và cất giấu hàng triệu euro tại nhiều ngân hàng ở Thụy Sĩ và ở những vùng lãnh thổ “thiên đường về thuế”.
Gần đây nhất, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Rodrigo Rato - cựu Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha, cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bankia. Trong vụ bê bối này, ban lãnh đạo Ngân hàng Bankia đã sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng tặng cho ông Rodrigo Rato để sử dụng dịch vụ tại các khách sạn hạng sang trong những kỳ nghỉ, để mua đồ trang sức đắt tiền, để đi chơi ở những hộp đêm với dàn kiều nữ “chân dài”, thậm chí là để chi trả cho những chuyến đi săn ở tận châu Phi.
Đến khoảng giữa tháng 10 vừa qua, một chiến dịch chống tham nhũng được cảnh sát Tây Ban Nha triển khai đồng loạt, liên quan đến một loạt quan chức, nghị sĩ địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ, trong số đó có Francisco Granados - cựu Tổng Thư ký Đảng PP ở TP Madrid, cùng nhiều quan chức lãnh đạo của Công ty Cofely (Chi nhánh Tập đoàn GDF-Suez của Pháp tại Tây Ban Nha).
“Mặc dù có rất nhiều vụ bê bối tham nhũng đã bị điều tra, nhưng chính sự chậm trễ của trình tự tố tụng của ngành Tư pháp, mà đến nay, mới chỉ có một số ít vụ bê bối được xử lý dứt điểm. Càng để lâu, hậu quả của những vụ bê bối này càng tệ hại”, một chính trị gia của Podemos - Đảng cực tả, mới thành lập từ tháng 1/2014 ở Tây Ban Nha và hiện là thành viên của Nghị viện châu Âu, nhấn mạnh.
Những vụ bê bối tham nhũng đã “đụng” vào tất cả các đảng phái chính trị ở Tây Ban Nha, bao gồm cả đảng cánh tả và cánh hữu. Từ nhiều tháng nay, những vụ bê bối tham nhũng, những vụ bắt giữ, những vụ từ chức của các bộ trưởng, nghị sĩ liên tiếp diễn ra.
Theo thống kê, đến nay, đã có khoảng 1.700 hồ sơ tham nhũng đã bị “soi” và khoảng 500 người bị điều tra, giám sát. Hậu quả của những vụ bê bối này có thể tương đương khoảng 40 tỷ euro (khoảng gần 50 tỷ USD). Và theo những cuộc thăm dò, khoảng 42,3% người dân Tây Ban Nha cho rằng tham nhũng đang là một tệ nạn trầm trọng nhất hiện nay.
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giải pháp chống tham nhũng, tăng cường liêm chính được thấy trong cả khu vực công và tư. Các cơ quan phát triển cũng ngày càng ủng hộ những sáng kiến công - tư. Tuy nhiên, những sáng kiến này không đảm bảo các tiêu chuẩn chống tham nhũng được tuân thủ, trong khi “luật mềm" vẫn là vấn đề phức tạp.
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
(Thanh tra) - Những khuôn khổ pháp lý liên tục được hoàn thiện yêu cầu khu vực tư nhân tuân thủ luật và tiêu chuẩn chống tham nhũng đang gia tăng trên toàn cầu. Các khu vực tư nhân chính, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, phải tích hợp các biện pháp bền vững và tuân thủ.
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Hải Hà
Thái Minh
Hoàng Long
Trần Quý
Minh Nguyệt
PV
PV
Kỳ Đoàn
Kỳ Đoàn
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật
Hoàng Hưng