Những đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Lê Trần Tiến Đạt (SN 1988); Lê Xuân Hoàng (SN 1978); Lê Trần Sính (SN 1974, ngụ thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá; là anh em họ hàng) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979, ngụ phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội và 2 phóng viên Phạm Văn Ân, sinh năm 1988 và Lê Doãn Tài, sinh năm 1985 đều công tác ở Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp.

Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về việc báo chí đưa tin về clip nghi án ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn nhận tiền của doanh nghiệp. Đặc biệt, Tạp chí Điện tử Tài chính doanh nghiệp đưa bài “Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia: Lộ clip, nghi nhận tiền “bôi trơn” từ doanh nghiệp?", tác giả là Doãn Tài - Anh Kiệt.

Bên cạnh đó, vào ngày 27/5/2020, chủ tài khoản “Mai Hong Cuong” cũng đã đăng tải trên Youtube clip dài 58 giây với tiêu đề “Nghi vấn Phó Chủ tịch huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa (nay là thị xã Nghi Sơn) nhận hối lộ tiền doanh nghiệp”, quay vào ngày 9/5/2020 tại phòng làm việc của ông Hồ Đình Tùng.

leftcenterrightdel
Nội dung bức thư được cho là tống tiền Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia 5 tỷ đồng. Ảnh: VT 

Để làm rõ vấn đề này, nhiều báo chí đã làm việc với ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Ông Tùng cho biết: “Vào ngày 12/5/2020, một đối tượng lạ đến phòng làm việc của tôi xin gặp với lý do muốn tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng, tôi yêu cầu gửi hồ sơ theo trình tự và nói khi tiếp nhận sẽ có hỗ trợ theo đúng thẩm quyền. Người này liền lấy một vật giống tiền ở trong cuốn sổ nhét vào tay tôi. Tôi từ chối vì không có lý do để nhận thì người này cất đi.

Người này đề xuất nội dung thứ 2 là muốn mua lại mỏ đất đã hết hạn và cố tình cầm vật giống tiền dúi vào tay tôi, nhưng tôi nhất quyết không nhận nên họ để trên bàn, rồi rời đi. Tôi cầm chạy theo nhét vào cuốn sổ của người này”.

Theo đơn tố cáo của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn gửi đến các cơ quan chức năng, vào chiều ngày 15/5/2020, ông nhận được một cuộc điện thoại từ số 092xxxx101, nội dung cuộc gọi: “Em có lạng cao biếu anh, anh có ở cơ quan không, tôi trả lời anh đi cơ sở rồi cúp máy”.

Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/5/2020, gia đình ông Tùng đang ăn cơm thì có một thanh niên vào nhà đeo khẩu trang gửi lại tôi một lạng cao kèm theo một phong bì thư nói là văn bản công ty gửi. "Khi tôi vào nhà mặc quần áo quay ra thì thanh niên này đã để phong bì thư trên nóc tủ quạt rồi xin về ngay" - ông Tùng nói.

leftcenterrightdel
Đơn thư tố cáo của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đến cơ quan công an. Ảnh: VT 

"Chiều ngày 17/5/2020, tôi đi làm về thấy lạng cao vẫn trên nóc tủ nên tôi lấy đọc, nội dung thư tôi xác định đây là thư đe dọa, vu cáo nhằm tống tiền tôi. Bì phong thư ghi Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và DVTM Trang Phong, địa chỉ Khu B, lô 62, Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga, TP Thanh Hóa.

Nội dung ghi, họ có clip ghi hình ảnh và âm thanh tôi nhận tiền từ doanh nghiệp và yêu cầu tôi chuẩn bị số tiền 5 tỷ đến hết ngày 19/5/2020 là phải chuyển số tiền cho họ. Nếu không chuyển họ sẽ tung clip lên mạng xã hội để làm nhục tôi và gia đình và số tiền sẽ lớn hơn cho đến khi nào tôi chuyển tiền cho họ thì mới thôi. Họ hướng dẫn cách chuyển tiền, cách thức làm việc với nhà báo của họ và đe dọa không được làm sai ý họ, đồng thời khuyên tôi không được báo công an. Sau ngày 19/5/2020 không chuyển tiền thì số tiền sẽ lớn hơn.

Sự việc sau đó diễn ra đúng như nội dung thư gửi, sáng thứ 2 ngày 18/5/2020 có nhà báo tên Doãn Tài số điện thoại 094xxxx086, xưng ở Báo Tài chính Doanh nghiệp gọi điện đăng ký làm việc nhưng tôi đề nghị đăng ký qua văn phòng. Đến chiều cùng ngày có thêm nhà báo Phạm Ân cũng xưng là ở Báo Tài chính Doanh nghiệp đi cùng với anh Doãn Tài yêu cầu tôi gặp làm việc. Tôi đề nghị đăng ký với văn phòng, cung cấp giấy giới thiệu, nội dung làm việc và thẻ nhà báo thì nhà báo Phạm Ân nói: “Sáng mai chúng tôi sẽ vào làm việc”.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 19/5/2020, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng trao đổi với tôi: Có nhà báo Phạm Ân đến phòng cho tôi xem một đoạn clip liên quan đến anh nên anh gọi điện cho nhà báo gặp và có gì nói với họ.

Sau khi có ý kiến, tôi gọi điện 2 nhà báo này đến cho tôi xem một đoạn clip giữa tôi và một người không rõ trong clip. Sau khi cho xem đoạn clip này, 2 nhà báo này liên tục đe dọa, gây sức ép cho tôi nhưng tôi khẳng định không quan hệ gì với đối tượng này.

Qua đọc kỹ lá thư và những gì diễn ra sau đó, tôi xác định đây là hành vi tống tiền của một nhóm đối tượng. Việc làm của những đối tượng này đã gây tâm lý hoang mang, lo sợ, bất ổn cho bản thân nên tôi viết đơn tố cáo đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm”, nội dung đơn tố cáo viết.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra vụ án “tống tiền” nghiêm trọng này.

Liên quan đến vụ án này, chiều ngày 20/7/2020, tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Giám đốc Công an Thanh Hóa Trần Phú Hà cho biết: Cơ quan Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 phóng viên Tạp chí Tài chính doanh nghiệp là Phạm Văn Ân (SN 1988) và Lê Doãn Tài (SN 1985) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước khi bắt giữ Phạm Văn Ân và Lê Doãn Tài, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Xuân Hoàng (SN 1978), Lê Trần Tiến Đạt (SN 1988), Lê Trần Sính (SN 1974), ở thôn Nam Đoan Vỹ, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979), ở Khương Mai, TP Hà Nội về tội cưỡng đoạt tài sản của ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Văn Thanh