Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ ba, 25/03/2025 - 07:01
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung tại Công văn số 821/BXD-KHTC triển khai Chỉ thị số 8/CT-TTg về đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vừa được Bộ Xây dựng vừa ban hành.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện công tác phòng, chống lãng phí phải được thể hiện rõ nét qua những cam kết, kế hoạch. Ảnh: TQ
Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống lãng phí, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 8/CT-TTg.
Những nội dung cần được các đơn vị tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là, phải thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống lãng phí. Xác định phòng, chống lãng phí là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự tham gia, đóng góp một cách có trách nhiệm của tất cả các cơ quan.
Công tác phòng, chống lãng phí phải được thể hiện rõ nét qua những cam kết, kế hoạch, có tiến độ, có chỉ tiêu cụ thể, tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí và phải được tiến hành thường xuyên. Kế hoạch thực hiện phải đảm bảo 5 rõ, đó là, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.
Gắn kết các kết quả từ công tác phòng, chống lãng phí với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên năm 2025 và tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Xác định kết quả thu được từ công tác phòng chống lãng phí là nguồn lực quan trọng, góp phần thúc đẩy các động lực tăng trưởng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bên cạnh các động lực tăng trưởng truyền thống khác.
Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống lãng phí. Tích cực thông tin, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; bám sát thực tiễn, tăng cường cung cấp thông tin góp phần ổn định dư luận xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, khẩn trương hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống lãng phí; hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9 và Pháp lệnh Chi phí tố tụng năm 2024.
Rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế quản lý kinh tế - xã hội, các định mức kinh tế - kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước; tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như: Quản lý ngân sách Nhà nước, tài sản công; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; xây dựng; đất đai, tài nguyên bao gồm cả tài nguyên tái tạo, khoáng sản, năng lượng; tín dụng, ngân hàng; tổ chức bộ máy, quản lý nguồn nhân lực...
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giảm thiểu lãng phí. Rà soát, sửa đổi kịp thời các quy định không còn phù hợp, tạo hành lang cho các mô hình kinh tế mới như: Kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo...
Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương cập nhật, bổ sung đầy đủ các nội dung, thông tin báo cáo theo yêu cầu các công điện đã ban hành.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi các thủ tục hành chính rườm rà, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Quán triệt thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 27/3/2025, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng Học viện Cảnh sát Nhân dân chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh Nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Giáo dục liêm chính với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn”, nhằm góp phần làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, vai trò và ý nghĩa của giáo dục liêm chính với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.
Hoàng Nam
(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Thanh Hoá vừa ban hành văn bản chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang về việc đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động khoáng sản theo yêu cầu của Bộ Công an.
Hương Trà
Thanh Hoa
Cảnh Nhật
Hương Giang
Bùi Bình
Thái Hải
Theo VietinBank
Mai Lê
Chính Bình
Bùi Bình
Hương Giang
Hoàng Nam
Phương Anh
Kim Thành
Chính Bình