Khu vực hồ Đầm Khê là địa bàn giáp ranh giữa phường Hà Cầu và Quang Trung (quận Hà Đông – Hà Nội). Chính vì yếu tố địa bàn giáp ranh nên việc công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường còn gặp nhiều khó khăn, do khu vực lòng hồ và đường bao quanh hồ Đầm Khê do UBND phường Hà Cầu quản lý, còn khu dân cư quanh hồ do phường Quang Trung quản lý.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 197 quận Hà Đông về cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường,.. và quyết tâm giải toả vi phạm tại địa bàn giáp ranh, sáng 1/12 Đội Cảnh sát giao thông trật tự quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Hà Đông đã phối hợp với Ban chỉ đạo 197 phường Hà Cầu, Quang Trung tổ chức lực lượng ra kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực đường bao quanh hồ Đầm Khê.

leftcenterrightdel
Tổ công tác lập biên bản, xử phạt bãi trông giữ xe trái phép tại hồ Đầm Khê 

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, tại đây, nhiều hàng quán lấn chiếm lòng đường, bờ hồ làm nơi kinh doanh đã được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở, nhiều hộ kinh doanh đã tự tháo dỡ phần vi phạm. Song Song với đó, tổ công tác liên ngành Ban chỉ đạo 197 quận và phường cũng cương quyết tháo dỡ nhiều mái che, mái vẩy, bục bệ dựng trái phép trên khu vực hồ Đầm Khê. Đặc biệt, tại nhà hàng “Dũng Ộp” lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt và tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm lấn chiếm bờ hồ làm nơi kinh doanh, buôn bán. Ngoài ra, khu vực trông giữ xe trái phép cạnh trường mầm non Hà Cầu cũng được tổ công tác xoá bỏ.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ toàn bộ phần vi phạm trật tự đô thị của nhà hàng Dũng Ộp tại hồ Đầm Khê 

Trung tá Vũ Tuấn Anh – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hà Đông tự cho biết, thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao, và hưởng ứng đợt cao điểm xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn quận, chúng tôi đã tiến hành phối hợp với UBND, Ban chỉ đạo 197 các phường tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, nhất là ở địa bàn giáp ranh. Sau khi xử phạt, Ban chỉ đạo 197 quận sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý, lên phương án chống tái diễn vi phạm.

leftcenterrightdel
Tổ công tác yêu cầu các cơ sở kinh doanh quanh hồ Đầm Khê ký cam kết không vi phạm trật tự đô thị 

Sau khi tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt, tổ công tác liên ngành 197 quận Hà Đông và 2 phường Hà Cầu, Quang Trung cũng đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái diễn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bờ hồ làm nơi kinh doanh buôn bán. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ thường xuyên tuần tra để chống tái diễn, phát sinh vi phạm trật tự đô thị tại khu vực hồ Đầm Khê.

Cao Sơn