Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nguyệt
Thứ hai, 22/12/2025 - 11:31
(Thanh tra) - Sáng 22/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan.
Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. Ảnh: Mạnh Hùng
Theo đó, trên cơ sở ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ mới được xuất trình tại phiên tòa, Tòa phúc thẩm đã tuyên chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với nhiều bị cáo.
Cụ thể, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo về hình phạt của 12 bị cáo có đơn kháng cáo; sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về hình phạt đối với các bị cáo.
HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) mức án 11 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” (án sơ thẩm 14 năm tù).
Cùng tội danh, bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị xử phạt mức án 8 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù); bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) mức án 6 năm tù (án sơ thẩm 8 năm tù).
Các bị cáo Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) được HĐXX tuyên giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Cả ba bị cáo đều bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù.

Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm. Ảnh: Mạnh Hùng
Các bị cáo: Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cũ) bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù (án sơ thẩm 4 năm tù); Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường cũ) bị phạt 3 năm tù (án sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù)...
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, dù không kháng cáo nhưng HĐXX tuyên giảm án cho bị cáo Chữ xuống còn 5 năm tù, giảm án cho bị cáo Minh còn 6 năm tù. Do sau xét xử sơ thẩm có nhiều tổ chức gửi đơn xin giảm án cho hai bị báo. Gia đình cũng xuất trình thêm được huân chương, bằng khen, giấy khen của các bị cáo.
Trước đó, trong phần nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát cho rằng các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải; thừa nhận việc bị khởi tố, truy tố, xét xử là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan sai.
Các bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự (duy nhất bị cáo Cao Đại Nghĩa từng bị kết án nhưng đã được xóa án tích). Sau xét xử sơ thẩm, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức và người dân nơi các bị cáo công tác, cư trú tiếp tục có văn bản, đơn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét ghi nhận thành tích để làm căn cứ giảm nhẹ hình phạt. Đặc biệt, nhiều bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động, chiến đấu.
Theo đại diện Viện kiểm sát, toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính hoặc phải truy thu sung công quỹ đã được các bị cáo tác động gia đình phối hợp với bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn tự nguyện nộp lại…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 22/12, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa Phúc thẩm, Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương liên quan.
Minh Nguyệt
(Thanh tra) - Sáng 19/12, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan bước sang phần tranh luận. Đại diện Viện kiểm sát (VKS) trình bày quan điểm luận tội, đề xuất mức án đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo.
Minh Nguyệt
Minh Tân
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Hải Triều
Hồng Nhung
Hương Trà
Hải Lương
Thái Minh - Bảo San
T.Vân
Hoàng Hưng
Thái Minh
Nguyệt Huy
PV
Nhóm PV
Văn Thanh