Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Hiếu
Thứ bảy, 14/09/2024 - 19:53
(Thanh tra)- Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP - HOSE) vừa bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử thua trong vụ kiện và buộc phải trả hơn 1,1 tỷ đồng tiền vay và 707 triệu đồng tiền lãi cho Công ty Cửu Long.
Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (QNP - HOSE) vừa bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử thua trong vụ kiện và buộc phải trả hơn 1,1 tỷ đồng tiền vay và 707 triệu đồng tiền lãi cho Công ty Cửu Long.
Kiện nhưng bị phản tố và thua kiện
Đầu tháng 9 vừa qua, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa ban hành quyết định giám đốc thẩm trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay tài sản trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền” giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) và Công ty TNHH Vận tải biển Cửu Long (Công ty Cửu Long).
Theo quyết định này, Cảng Quy Nhơn phải trả cho Công ty Cửu Long hơn 1,8 tỉ đồng gồm cả gốc và lãi.

Cảng Quy Nhơn vừa thua kiện ở phiên giám đốc thẩm, buộc phải trả tiền nợ. Ảnh: Hải Hiếu
Trước khi có quyết định giám đốc thẩm, ngày 23/11/2021, Cảng Quy Nhơn khởi kiện yêu cầu Công ty Cửu Long thanh toán tiền mua dầu còn nợ từ năm 2018 là gần 239 triệu đồng và không yêu cầu thanh toán tiền lãi. Đến ngày 24/5/2023, Cảng Quy Nhơn thay đổi yêu cầu khởi kiện, đòi Công ty Cửu Long thanh toán tiền lãi chậm trả của gần 239 triệu đồng với lãi suất 10%/năm.
Sau đó, Công ty Cửu Long có đơn phản tố đề nghị Cảng Quy Nhơn phải trả hơn 1,1 tỉ đồng và tiền lãi mà đại diện Cảng Quy Nhơn đã vay của Công ty này vào ngày 1/2/2018 để phục vụ cho công việc của Cảng Quy Nhơn.
Ngày 6/9/2023, TAND TP Quy Nhơn quyết định: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Cảng Quy Nhơn về việc yêu cầu Công ty Cửu Long thanh toán tiền lãi chậm trả đối với số tiền mua bán dầu. Đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố của Cửu Long, buộc Cảng Quy Nhơn trả cho Cửu Long số tiền hơn 1,8 tỉ đồng bao gồm tiền vay hơn 1,1 tỉ đồng và tiền lãi.
Cổ đông bị thiệt hại vì thua kiện
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là công ty đại chúng, niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã chứng khoán QNP. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/9, cổ phiếu QNP có giá 37.800 đồng, giảm 0,5% so với phiên trước đó.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2024, trong 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng hàng hoá thông qua cảng Quy Nhơn đạt hơn 6 triệu tấn, tăng 46,3% so với cùng kỳ. Trong đó hàng container tăng 24,6% so với cùng kỳ, đạt trên 96.000 teus.
Vì sản lượng hàng hoá tăng nên doanh thu thuần 6 tháng của Cảng Quy Nhơn cũng tăng vọt lên mức 607,2 tỉ đồng, tăng 46% so với nửa đầu năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 75,5 tỉ đồng, tăng 47%. Với lợi nhuận này, Cảng Quy Nhơn đã đạt hơn 83% kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
Tuy các chỉ số tài chính, kinh doanh khác đều tăng vọt nhưng nợ phải trả của Cảng Quy Nhơn cũng tăng 127 tỉ đồng (từ 437 tỉ đồng lên 534 tỉ đồng, tương đương tăng 29% so với đầu năm). Nợ phải trả của Cảng Quy Nhơn tập trung nhiều ở nợ vay tài chính dài hạn 240 tỉ đồng và trả người bán ngắn hạn 169 tỉ đồng.
Đối với khoản tiền hơn 1,1 tỉ đồng mà Cảng Quy Nhơn vay từ Công ty Cửu Long; trong báo cáo tài chính năm 2022 và 2023 của Cảng Quy Nhơn đều thể hiện ở mục “Phải trả ngắn hạn khác”.
Trong báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 đã được soát xét của Cảng Quy Nhơn tiếp tục thể hiện khoản vay này ở mục “Phải trả ngắn hạn khác”. Cảng Quy Nhơn thuyết minh báo cáo tài chính cho khoản tiền này với việc thuật lại diễn biến vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng vay tài sản trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền” và cập nhật đến thời điểm ngày 12/4/2024 khi TAND tỉnh Bình Định ban hành bản án phúc thẩm “buộc Cảng Quy Nhơn có trách nhiệm trả cho Công ty Cửu Long số tiền gốc 1.133.250.000 đồng”.
Với diễn biến mới nhất từ quyết định giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, Cảng Quy Nhơn sẽ phải trả hơn 1,1 tỉ đồng tiền gốc và hơn 700 triệu đồng tiền lãi cho Cửu Long. Với tư cách là một công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán, có thể nhận thấy, với việc chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền, Cảng Quy Nhơn đã gây thiệt hại cho cổ đông hơn 700 triệu đồng.
Ngoài vụ kiện này, Cảng Quy Nhơn và Công ty Cửu Long tiếp tục tranh chấp tại một vụ án khác liên quan đến “tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ” vụ án “tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Tàu lai dắt của Công ty Cửu Long phải nằm đợi nhiều năm vì vướng kiện tụng với Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Hải Hiếu
Cụ thể, ngày 16/12/2022, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng ban hành bản án phúc thẩm, tuyên: Cảng Quy Nhơn trả cho Công ty Cửu Long hơn 53,48 tỉ đồng và Cảng Quy Nhơn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế số về việc thuê tàu lai dắt với Công ty Cửu Long.
Ngày 21/4/2023, Cảng Quy Nhơn đã thi hành án và đã nộp hơn 53,48 tỉ đồng. Ngày 28/4 và 4/5/2023, Cục Thi hành án dân sự Bình Định đã chi trả số tiền này cho Công ty Cửu Long.
Diễn biến tiếp theo của vụ kiện tụng này, ngày 14/6/2023, Viện KSND Tối cao có Quyết định kháng nghị đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử Giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm và giao hồ sơ về TAND tỉnh Bình Định giải quyết lại. Tháng 1/2024, TAND tỉnh Bình Định đã thụ lý vụ án. Vụ án vẫn đang trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Hải (SN 1999, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Phú Vinh, TP Huế) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự.
Minh Tân
(Thanh tra) - Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 3-4 năm tù và 2-2,6 năm tù với các bị cáo trong vụ kẹo Kera, trong đó có hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng du mục.
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Hoàng Minh
Minh Nghĩa
Minh Nguyệt
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng